Trường đã cam kết sẽ đào tạo cả chuyên môn múa và chuyên môn văn hóa cho các con, cuối cùng ngã ngửa bằng cấp của con không có giá trị.

Con đã 18 tuổi, nhà trường lại đề nghị quay đầu học lại THCS, THPT. Sốc, choáng, 325 phụ huynh kêu cứu khi con học ở Học viện Múa Việt Nam sau hàng năm trời, té ngửa ra bằng cấp không giá trị. Ai đền cho các em những tương lai dang dở, trễ nãi này?

Học cho đã đời, ra trường không bằng chuyên môn, không bằng THCS, THPT

Báo Tuổi Trẻ hai hôm nay đang lên tin về vụ này nè các mẹ, đọc mà thấy hoang mang thay cho phụ huynh và các em học sinh ở Học Viện Múa. Hàng trăm em học viên ở học viện này sau nhiều năm khổ công cuối cùng lại đứng trước nguy cơ ra trường mà không có bằng THCS, THPT, không bằng trung cấp, cao đẳng.

hình ảnh

Ảnh: bovhttdl

Trong khi trước đó lúc nhập học trường đã cam kết đào tạo cả chuyên môn múa và chuyên môn văn hóa cho các em. 325 học viên này sau khi học xong lớp 6 ở những trường THCS bình thường đã được tuyển sinh vào hệ trung cấp, cao đẳng của Trường CĐ Múa Việt Nam, hiện là Học viện Múa Việt Nam.

Vào tháng 5/2020, các em nhận được thông báo phải thi trung cấp để ra trường. Lúc này các vấn đề mới bắt đầu phát sinh và nhiều sự thật vỡ lẽ. Một số phụ huynh đang có con được tuyển vào hệ cao đẳng của trường đều khó hiểu, chẳng lẽ con đang học hệ cao đẳng lại phải quay xuống thi trung cấp?

Điều khiến họ sốc và choáng toàn tập chính là những bằng cấp THCS, THPT, bằng trung cấp, cao đẳng do Học viện cấp đều không có giá trị pháp lý. Xem như bước ra khỏi Học viện múa các em này trắng tay, muốn thi Đại học, xét tuyển ở những nơi khác cũng không thể vì không có bằng THCS, THPT thì ai nhận, xin việc càng là ước mơ xa vời.

Nhìn thấy nguy cơ con học ra trường cuối cùng mất trắng, các văn bằng, chứng chỉ do học viện Múa cấp đều không có giá trị, nhiều phụ huynh đã kêu cứu. Tổn thất của những em học viên ở Học viện Múa, ai sẽ đền bù những mất mát, dang dở khi các em phải quay lại học THCS, THPT khi đã 18 tuổi?

hình ảnh

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

18 tuổi đáng lẽ đi thi Đại học, giờ bảo quay đầu học THCS, THPT

Trường hợp con chị Mai Hương trước đây học ở Học viện Múa sau đó thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, đến khi rút hồ sơ ở Học viện Múa Việt Nam để nộp vào mới biết học bạ THCS do học viện cung cấp vô giá trị, bằng trung cấp cũng được trả lời là học viện chưa thể cấp cho được. Sau 1 tháng học tại trường ĐH Sân khấu điện ảnh, con chị bị loại vì không đủ điều kiện, không có bằng cấp hợp lệ để nộp cho trường.

Chất vấn với nhà trường, lãnh đạo Học viện cho biết cách giải quyết chắc chỉ có thể cho học sinh quay đầu về học lại THCS, THPT. Sau ngần ấy năm học hành vất vả, giờ ra trường, muốn thi vào trường khác không được, xin việc càng khó, làm sao tưởng tượng được 6, 7 năm hoang phí thế nào, giờ còn bảo quay lại học cấp 2, cấp 3 trong khi bạn cùng lứa đã thi đại học.

Một phụ huynh bức xúc nếu trường hợp con chị phải quay lại học chương trình lớp 7 là điều không thể chấp nhận. Con học vô cùng cực khổ từ 7h sáng đến 18h, vừa múa vừa học văn hóa, vậy mà sau ngần ấy năm lại trắng tay thế này, quá sốc.

hình ảnh

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lý do khiến tình trạng này xảy ra là Học viện Múa Việt Nam đã không liên kết với Phòng Giáo dục Đào tạo Cầu Giấy nên toàn bộ học viên đều không có mã số định danh. Kéo theo toàn bộ quá trình học văn hóa, tổ chức THPT ở Học viện này không hề có giá trị pháp lý. Các bằng cấp tại Học viện đều không thể dùng được.

Theo Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục năm 2019 thì Học viện Múa Việt Nam phải liên kết với các cơ sở GDTX bên ngoài để dạy văn hóa, Học viện không có quyền cấp bằng THCS, THPT.

Thay vì yêu cầu học sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia theo luật giáo dục mới, học viện lại tự tổ chức cho học viên thi tại trường do đó kỳ thi này cũng không có giá trị pháp lý theo quy định hiện hành.

Thậm chí có em được tuyển vào hệ cao đẳng chính quy nhưng sau này phụ huynh mới biết chỉ là hệ cao đẳng liên thông. Ngay cả bằng cao đẳng được học viện cấp cũng không có giá trị, dẫn đến trường hợp không thể thi đại học.

Đi kèm với bằng cấp không giá trị, học viên không thể vào biên chế các đoàn văn nghệ, không thi được cao đẳng, đại học, thậm chí xin việc, xin đi dạy ở các trường học cũng không có cơ hội.

Trước những lá đơn kêu cứu của hơn 300 phụ huynh về chuyện học xong không bằng cấp của học viên, Học viện Múa Việt Nam đã có tờ trình gửi lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và Bộ GD-ĐT để tháo gỡ những khúc mắc này sao cho thỏa đáng nhất, theo hướng có lợi nhất cho học viên. Học viện mong phụ huynh hãy bình tĩnh để chờ kết quả giải quyết từ các cấp ngành.