Bố phát hiện con chơi điện thoại suốt 8 tiếng, quỳ gối với con 80 phút.

Nhiều em không làm bài tập về nhà sau giờ học và chưa hình thành thói quen học tập tốt. Trước thực trạng trẻ chỉ biết chơi mà không chịu làm bài, các bậc cha mẹ khác nhau lại có những cách dạy con khác nhau. Cha mẹ sẵn sàng làm gương để con cái phát triển những thói quen tốt.

Khi con ham chơi hơn ham học, cha mẹ đương nhiên chọn lựa cách trừng phạt, nhưng điều này sẽ khiến trẻ bất mãn. Ai cũng từng là trẻ con, ai cũng từng ham chơi. Trong nhiều gia đình, cả cha và mẹ đều cùng nhau giáo dục con cái, nhưng cũng có một số gia đình đặc biệt như có cha hoặc mẹ đơn thân. Và việc giáo dục con trong những gia đình này không hề dễ dàng chút nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn QQ)

Một ông bố đã có cách khiến con phải nghe lời, khi đứa trẻ chơi điện thoại suốt tám tiếng đồng hồ mà không làm bài tập. Anh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm này lên một diễn đàn dạy con, với chú thích “Nuôi con không đơn giản là đầy đủ cơm ăn áo mặc”.

Gia đình này khá đặc biệt, bố của đứa trẻ là ông bố đơn thân. Vì thường xuyên bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Kết quả là trẻ chưa hình thành thói quen học tập tốt và luôn muốn nghịch điện thoại di động khi về nhà.

Hôm đó là ngày nghỉ nhưng cha của đứa trẻ đi làm sớm, sau khi đi làm về nhìn thấy con trai nghịch điện thoại trong phòng khách nên đã hỏi con trai đã làm bài tập xong chưa. Sau khi nghe câu trả lời phủ định của con trai, người cha hơi bực mình nhưng cũng không trách mắng con. Anh nói rằng lỗi cũng là do anh, làm cha mà không đủ quan tâm tới con. Hỏi ra mới biết con đã chơi game từ lúc anh ra khỏi nhà đến khi về, gần 8 giờ đồng hồ, không làm bài tập, cũng không ăn không uống.

hình ảnh

Ảnh 163

Để con bỏ thói quen không làm bài tập, ông bố này đã bắt con quỳ 80 phút. Đồng thời, người cha cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm nên quyết định quỳ xuống cùng con. Anh hiểu rằng con không được dạy dỗ là lỗi của người cha. Con trai anh học lớp 6, anh không muốn đá.nh mắng con. Anh nói với con rằng, việc này không phải là lỗi của con, lỗi là do bố không đủ quan tâm đến con.

Theo người cha chia sẻ, sau 80 phút quỳ gối, đứa con trai anh đã nhận ra lỗi và hứa sẽ không quên làm bài tập nữa. Anh cũng nói với con rằng không cấm cản nhưng mong con sẽ tiết chế khi dùng điện thoại di động. Cách dạy con của người cha đơn thân này khiến cư dân mạng cảm thấy rất đáng học hỏi. Không phải lúc nào la mắng hay trừng phạt cũng làm con sợ.

Ngoài phạt con, có một số phương pháp giáo dục hay đáng học hỏi

Giáo dục trẻ em thực sự là một câu hỏi lớn mà cha mẹ cần phải học hỏi, và một số người có thể không bao giờ học được cách dạy con như ý muốn, trong suốt cuộc đời của họ. Hơn nữa, không có câu trả lời chuẩn nào cho việc giáo dục con cái, mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm khác nhau. Cha mẹ nên lựa chọn cách giáo dục con cái phù hợp với đặc điểm và tính cách của trẻ. Hơn nữa, môi trường sinh trưởng của mỗi đứa trẻ và phẩm chất của cha mẹ là khác nhau.

hình ảnh

Ảnh 163

Nhìn chung, mọi đứa trẻ đều cần có ý thức về bản sắc và muốn được người khác khen ngợi và công nhận. Hãy để trẻ cảm thấy mình làm được, kích thích động cơ học tập của trẻ, nhất định điểm số của trẻ sẽ cao. Cha mẹ thông minh sẽ biết cách hướng dẫn con cái, ngay cả khi đứa trẻ có hành vi xấu, họ sẽ không tùy ý khiển trách đứa trẻ. Đầu tiên họ sẽ xoa dịu cảm xúc của trẻ, sau đó đồng cảm với cảm xúc của trẻ, cuối cùng là hướng dẫn trẻ suy nghĩ đúng hướng. Với hệ tư tưởng đúng đắn, trẻ có thể giải quyết các vấn đề học tập của mình một cách tự nhiên.

Việc con bỏ bê bài tập về nhà khiến phụ huynh đau đầu cũng có thể giải được bằng phương pháp này. Mỗi đứa trẻ đều có điểm sáng, cha mẹ nên khuyến khích con thay đổi đồng thời nhận ra điểm sáng của con. Chúng ta phải tin chắc rằng đứa trẻ có thể làm tốt, ngay cả khi đứa trẻ không thể làm tốt.

Một số trẻ em thực sự nghịch ngợm, bất kể cha mẹ nói gì, chúng đều bỏ ngoài tai. Đối với những đứa trẻ như vậy, cha mẹ cũng có thể áp dụng một số biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như đưa trẻ tham gia một số hoạt động có ý nghĩa, để trẻ cảm nhận được sự vất vả của công việc. Sự tương phản trong suy nghĩ cũng sẽ kích thích ý thức của trẻ, để con hiểu rằng không chăm chỉ học tập thì sẽ vất vả sau này.

Hãy nhớ rằng, đứa trẻ không thích học, đó là vấn đề về tư duy, cũng là do đứa trẻ chưa hình thành thói quen học tập tốt, đồng thời cũng cho thấy việc học không gây hứng thú cho trẻ. Nếu trẻ không thích học, cha mẹ không nên ép trẻ. Trước hết cần kích thích hứng thú học tập bên trong của trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ hình thành thói quen học tập, để sau này cha mẹ không phải lo lắng về điều đó. Khi giáo dục con cái phải kiên nhẫn, đồng thời phải chú ý đến phương pháp phù hợp, tránh mất bình tĩnh làm ầm ĩ. Từ góc nhìn của trẻ em, hãy khơi dậy tiềm năng của trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tập trung và hứng thú học tập, trẻ sẽ ngày càng ngoan hơn.