Vì quá giận nên bố đã phạt đòn con hơi mạnh tay rồi đi ra ngoài, đến giờ cơm vào gọi con ra thì con đã nằm bất động.

Cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình nhưng dạy con rất khó, nhất là những đứa trẻ ương bướng luôn thách thức sự bình tĩnh của cha mẹ. Nhưng đánh và mắng có thực sự giáo dục được trẻ? Thực tế đã chứng minh rằng đánh và mắng trẻ sẽ chỉ khiến con vâng lời nhất thời và lần sau sẽ mắc lỗi tương tự.

Bên cạnh đó, do sự phát triển thể chất của trẻ chưa hoàn thiện nên nhiều bộ phận còn trong tình trạng non yếu, nếu cha mẹ phạt đòn con không đúng cách, đánh nhầm chỗ rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Những hậu quả khôn lường khi trẻ bị "tét" trúng "trái đào", não và thận chịu nặng nề nhất

3 cách trị trẻ nhỏ 'chửi bậy', cha mẹ không dùng đòn roi vẫn giúp con sửa được thói xấu

Con bất động sau khi bị bố phạt đòn

Câu chuyện của một ông bố giấu tên vừa đáng trách vừa đáng thương, chỉ phút nông nỗi, nóng giận mà hại đời con mình, để lại nỗi ân hận suốt đời. Ông bố này cũng mong rằng, từ câu chuyện đau thương của mình, có thể khiến các bậc cha mẹ nghĩ lại thật kỹ mỗi khi muốn phạt đòn con.

hình ảnh

Ảnh: sina

Anh và vợ quen nhau từ thời đại học, ra trường là kết hôn luôn, kết hôn xong lại có con train gay sau đó. Mọi thứ quá nhanh và dường như cũng còn quá trẻ để lên làm bố nên mới dẫn đến sai lầm lớn.

Để con trai không bị thua ở vạch xuất phát, vợ chồng anh cố gắng hết sức cho con ăn ngon, mặc đẹp và gửi đến trường mẫu giáo tốt nhất, mong rằng con có thể đạt được thành tựu trong tương lai.

Đối với việc học của con, người bố này cũng có một số nguyên tắc, mặc dù trẻ còn đang học mẫu giáo nhưng vẫn rất nghiêm khắc đó là mỗi ngày sau khi tan học, con phải đọc sách nửa tiếng rồi mới được xem ti vi.

Một lần, ông bố bị sếp mắng do sai sót trong công việc, về nhà trong tâm trạng chán nản, lại thấy con trai 5 tuổi cứ ngồi xem ti vi, không chịu đọc sách. Nhắc mãi con vẫn ngồi trơ ra đó, vừa mệt vừa giận, cơn nóng bùng phát, bố liền xách con trai lên, lôi vào phòng đóng cửa lại và đánh mạnh vào mông con nhiều cái. Sau đó, ông bố bực tức và đi ra ngoài, nhốt con lại trong phòng, không quan tâm đến con nữa.

hình ảnh

Ảnh: sina

Đến giờ ăn tối, không thấy con trai ra, bố vội vào phòng xem thì phát hiện con trai đang nằm bất động dưới đất. Vội đưa con đi cấp cứu nhưng tình hình không thể cứu vãn. Mất con chỉ vì phút nóng giận, suy nghĩ nông cạn và vì quy tắc ép con học khắt khe, tai hại nhất là đánh con ở chỗ không nên đánh.

3 yếu điểm trên cơ thể con không được đánh

1. Mặt sau của đầu

Nhiều bậc cha mẹ sẽ đánh trẻ vào lưng một cách tùy tiện, nhưng hành vi như vậy là rất nguy hiểm vì có thể đánh trúng vào mặt sau của đầu. Khi trẻ còn nhỏ, hộp sọ chưa đóng hoàn toàn và còn ở trạng thái tương đối yếu, nếu bị va đập vào đầu lúc này dễ khiến trung tâm hô hấp bị dao động, có thể gây ra một số biến chứng suy hô hấp, trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây suy các cơ quan toàn thân.

hình ảnh

Ảnh: hotbak

2. Cái m.ông

Tại sao không thể đánh vào mông của trẻ? Bởi vì não của trẻ nằm trong khoang sọ, nó được kết nối với cột sống của con người thông qua khớp chẩm. Nếu cha mẹ đánh con quá mạnh, đột ngột sẽ bị va đập vào hông, truyền tới xương sống và khớp chẩm, dễ làm biến dạng tổng thể hộp sọ và gây tổn thương thân não.

hình ảnh

Ảnh: sohu

3. 2 bên thái dương

Thái dương là vị trí mà phần não mỏng nhất và dễ bị tổn thương nhất, ở đây tập trung nhiều mạch máu nội sọ sâu, nếu bị tát mạnh sẽ khiến động mạch màng não giữa bị đứt, dẫn đến hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Trẻ em là niềm hy vọng của gia đình cần cha mẹ cho con lớn lên bằng tình yêu thương và sự ấm áp chứ không phải bạo lực. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy giáo dục con cái bằng tình yêu thương và trí tuệ thay vì dùng roi đòn nhé.