Vào thứ 7, con trai khoe mẹ đạt hạng nhì trong đợt kiểm tra giữa kỳ, có được sự tiến bộ này đều nhờ mẹ đi đúng hướng.

Một người mẹ kể thứ 7 vừa rồi, con trai vui vẻ nói với mẹ rằng kỳ thi giữa kỳ vừa rồi con tiếp tục đứng thứ hai trong lớp. Bạn thân nhất của con vẫn đứng đầu lớp. Con có được sự tiến bộ vượt bậc này, cũng là nhờ mẹ làm đủ 4 điều cho con. Chứ lúc trước, điểm con thấp lè tè thôi, mẹ có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc con sẽ đạt hạng 2 trong lớp. Còn là trụ vững hạng 2 này được hai học kỳ rồi.

Em đọc bài chia sẻ của người mẹ trên trang nước ngoài, thấy một số chỗ khá hay. Các mẹ quan tâm có thể xem thử 4 điều người mẹ đã làm cho con mình là gì, cái nào hợp thì mình thử xem.

Mẹ học vì con

Nghe có vẻ hơi ngược vì thường là con học vì mẹ chứ ít ai nói mẹ học vì con. Nhưng theo lời kể của người mẹ, chị từng được nghe một vị giáo sư thuyết giảng. Ông ấy nói, cha mẹ phải là người học trước thì mới dạy con mình được. Trong thời đại Internet phát triển cao, những đứa trẻ có thể đã biết nhiều thứ trên mạng. Và những gì bọn trẻ biết, cha mẹ chưa chắc đã biết.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Nếu chính cha mẹ còn không biết, thì làm sao có thể bảo vệ con trên môi trường mạng xã hội. Cũng khó có thể dạy con học, dạy kỹ năng sống cho con. Vì suy cho cùng, một số điều từ thời đại của cha mẹ ngày xưa, nay đã chẳng còn phù hợp để dạy con trẻ nữa.

Hoặc là chấp nhận để con mình thụt lùi, hoặc là chính cha mẹ phải là người chủ động học hỏi trước mọi thứ vì con. Không ai trên đời này sinh ra đã biết cách làm cha mẹ, biết cách dạy dỗ một đứa trẻ. Cũng không ai là toàn năng, hỏi gì cũng đáp được.

Sẽ ra sao nếu con đặt ra câu hỏi mà mẹ chỉ biết ậm ừ cho qua. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, người thầy không giỏi thì làm sao con giỏi được. Vì thế, trước khi yêu cầu con mình học giỏi, điểm cao hay đơn giản là trở thành một đứa trẻ ham học, chính cha mẹ phải là tấm gương ham học trước đã.

Là một người lắng nghe và tư vấn tốt

Thượng đế cho mỗi người hai cái tai nhưng chỉ có một cái “đài từ” để nói nhằm bảo phải nghe nhiều nói ít. Trẻ em gặp rất nhiều điều ở trường hàng ngày, cha mẹ nên trân trọng khoảng thời gian con sẵn sàng chia sẻ. Thực tế, con chỉ nói chuyện nhiều với cha mẹ giai đoạn mẫu giáo, tiểu học. Lên cấp 2, cấp 3 con chủ yếu nói chuyện với bạn cùng lứa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: bilibili

Và dù bất kể thời điểm nào, một khi con kể chuyện hay nói gì đó, cha mẹ phải lắng nghe thật tập trung và dùng thái độ chân thành để nghe con. Và sau khi lắng nghe, hãy cho con những lời khuyên, chia sẻ chân thành. Đừng nghe qua loa và sau đó răn dạy con như mấy cuốn sách giáo khoa. Nghe vừa mệt vừa xa cách với con trẻ.

Trong cuộc trò chuyện, đôi khi cha mẹ có thể nắm bàn tay nhỏ bé của con, ôm con, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái gần gũi hơn. Điều này càng tạo cho con có cảm giác an toàn, tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện với cha mẹ.

Hãy là một tấm gương tốt cho con

Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, cha mẹ là bản gốc và con cái là bản sao, cha mẹ chính là tấm gương để con học hỏi. Muốn trẻ tích cực thì trước hết cha mẹ phải tích cực. Muốn trẻ yêu thích việc học thì trước hết cha mẹ phải yêu thích việc học. Muốn trẻ yêu thích đọc sách thì cha mẹ phải đi đầu trong việc cầm sách.

Muốn trẻ yêu thích thể thao, cha mẹ phải hành động trước. Nếu muốn con cái không chơi với điện thoại di động, trước tiên cha mẹ phải đặt điện thoại di động xuống.

Là một người kiên nhẫn với con cái

Mọi sự khôn lớn đều cần có quá trình, có đứa trẻ lớn rất nhanh, nhưng có đứa trẻ lại chậm đi vài nhịp. Điều cha mẹ phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi con khôn lớn. Ví dụ như việc học của con, mẹ không thể quá nôn nóng mà bắt con hôm nay 5 điểm, hôm sau phải 10 điểm ngay được.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: qianlong

Việc học của trẻ em không phải là chạy nước rút 100 mét, mà là một cuộc đua đường dài. Cha mẹ nên là huấn luyện viên và người đồng hành cùng sự phát triển của con cái, không phải là khán giả. Con cái thay đổi và tiến bộ đều có quá trình, điều cha mẹ phải làm là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trước rồi dạy lại cho con.

Trên thực tế, thời gian con cái cần đến cha mẹ rất ngắn. Các chuyên gia cho rằng thời hạn con thân thiết với cha mẹ, cần đến cha mẹ thường chỉ là 10 năm đầu đời. Nếu cha mẹ có thể cùng con thiết lập mối quan hệ lành mạnh và thân thiết trong khoảng thời gian quý báu này, đứa trẻ sẽ được hưởng lợi cả đời. Và con sẽ dùng tuổi thơ ấm áp của mình để đối xử tử tế với người khác nữa.

Trường học tốt nhất là gia đình, giáo viên tốt nhất là cha mẹ, và phòng học tốt nhất là ngôi nhà. Trước có cha mẹ ưu tú thì sau mới có con ưu tú. Đồng hành cùng trẻ bằng cả trái tim, thấu hiểu nhân tâm, thay đổi từ bên trong con. Chỉ có như vậy, không chỉ việc học của con tiến bộ mà nhân cách, kỹ năng, tâm hồn của con cũng sẽ khôn lớn vững vàng hơn.