Cách báo hiếu cha mẹ hoành tráng của những sao Việt này khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Nhờ sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, con cái trưởng thành mới dễ dàng có được một tương lai rực rỡ. Chính vì thế, con cái báo hiếu cha mẹ dường như đã trở thành lẽ đương nhiên. Nếu thường theo dõi hình ảnh và thông tin của các sao Việt, các mẹ sẽ thấy cách báo hiếu cha mẹ của các sao hoành tráng cỡ nào rồi ha.

Trường Giang 

Hôm bữa tình cờ thấy được bức ảnh căn biệt thự anh em nhà Trường Giang xây cho cha, phải xuýt xoa liền về độ hoành tráng. Được biết, cha của nam danh hài đã phải vất vả lo cho các con cả đời, thế nên khi các con trưởng thành và có cuộc sống ổn định, việc báo hiếu cho cha qua những hành động thiết thực được coi là đạo hiếu.

hình ảnh

Cha Trường Giang bên các con mình. Ảnh: FBNV

Mẹ Trường Giang mất sớm, từ đó, cha anh một mình “gà trống” nuôi 4 người con ăn học thành tài. Thấu hiểu được sự vất vả của cha, thế nên vào dịp sinh nhật ông, anh em nhà Trường Giang đã cùng nhau tặng cha một món quà hoành tráng, đó là căn biệt thự sang trọng, tiện nghi và rộng rãi. Biệt thự của cha Trường Giang được nhiều người trầm trồ khen ngợi vì có kiến trúc hiện đại và cực kỳ sang trọng.

hình ảnh

Căn biệt thự anh em Trường Giang tặng cha. Ảnh: FBNV

Trường Giang cũng từng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với cha. Anh còn tự mình tặng cha những món quà đắt tiền, điển hình là chiếc ghế massage cao cấp để chăm sóc sức khỏe cho cha.

H'hen Niê

Là một trong những nàng Hậu được yêu thích vì vẻ ngoài xinh đẹp và lối sống giản dị, chân phương, H’hen Niê cũng nhiều lần khiến fan phải trầm trồ khi báo hiếu cho cha mẹ bằng những món đồ giá trị, đắt tiền.

hình ảnh

H’hen Niê có thói quen tặng vàng cho phụ huynh. Ảnh: FBNV

Được biết, H’hen Niê có cuộc sống vất vả từ nhỏ, thế nên khi đạt được thành công nhất định trong cuộc sống, cô luôn nghĩ về gia đình và tìm mọi cách để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ. 

Cô từng cải tạo căn nhà cấp 4 của bố mẹ ở quê thành căn nhà rộng rãi, tiện nghi gồm 6 phòng. Ngoài ra, nàng Hậu còn có thói quen mua vàng tặng bố mẹ. Theo cô, vàng là món đồ giá trị, vừa có thể làm trang sức, vừa làm tài sản được nên bản thân cô rất thích mua vàng làm quà cho phụ huynh.

Hương Tràm

Trước khi sang Mỹ, Hương Tràm từng gây xôn xao khi quyết định xây biệt thự 20 tỷ dành tặng cho bố mẹ. Căn biệt thự rộng rãi với khuôn viên cực kỳ lớn được chia làm nhiều khu vực. Không chỉ có vẻ ngoài hoành tráng, nội thất của căn biệt thự cũng vô cùng sang trọng, có cả phòng tập thể dục và phòng tập nhảy.

hình ảnh

Hương Tràm cùng căn biệt thự hoành tráng tặng bố mẹ. Ảnh: FBNV

Sau khi sang Mỹ, cô cũng nhiều lần đón cha mẹ sang Mỹ du lịch. Ở độ tuổi 27, những gì Hương Tràm đạt được và sẵn sàng báo hiếu cho cha mẹ khiến rất nhiều người xuýt xoa nể phục.

Chắc chắn, là cha mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên sẽ trở thành một người con hiếu thảo. Nhưng nhiều cha mẹ lại quên mất rằng, hiếu thảo không phải là đức tinh vừa sinh ra đã có sẵn. Chính vì thế, nếu muốn con mình hiểu chuyện, trưởng thành nên người và luôn hiếu thuận với ông bà cha mẹ, phụ huynh cần chú ý uốn nắn con từ sớm. Để dạy con hiếu thảo, bố mẹ nên:

Luôn làm gương cho con

Để con trở nên hiếu thảo, bố mẹ hãy làm gương cho trẻ. Chính đời sống của bố mẹ sẽ là bài học thiết thực nhất để con noi theo. Nếu bố mẹ không hiếu thảo với ông bà, trẻ cũng sẽ nghĩ rằng đây là điều không cần thiết và trong tương lai, con cũng sẽ có những hành động tương tự như vậy.

Dạy con biết sẻ chia, đồng cảm

Hãy dạy con biết chia sẻ và đồng cảm với mọi người xung quanh. Bài học này sẽ nuôi dưỡng trái tim con thêm giàu cảm xúc, biết yêu thương mọi người và không trở nên ích kỷ, coi việc bố mẹ lo lắng cho mình là lẽ dĩ nhiên.

Dạy con về trách nhiệm đối với gia đình, người thân

Một trong những cách giúp con có trách nhiệm với gia đình chính là dạy con làm việc nhà từ sớm. Nhiều mẹ có thể phản bác vì suy nghĩ rằng, trẻ quá nhỏ sẽ chưa thể đảm nhận các công việc nhà. Thế nhưng các mẹ nên nhớ, ở mỗi độ tuổi, con sẽ thích hợp với những công việc khác nhau và không bao giờ là quá sớm.

Làm việc nhà từ nhỏ, con hiểu được giá trị của lao động, biết được sự vun vén, chăm sóc của mình có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình, người thân. Từ đó, con cũng sẽ có trách nhiệm hơn với mái ấm của mình.

Dạy con hiếu thảo qua những câu chuyện, bộ phim hay

Với trẻ nhỏ, bố mẹ hoàn toàn có thể dạy con hiếu thảo qua những câu chuyện hay bộ phim hoạt hình đầy màu sắc. Đây là phương thức truyền đạt dễ hiểu và hiệu quả nhất. Mẹ nên chọn lựa những câu chuyện, bộ phim về lòng hiếu thảo phù hợp với độ tuổi của con. Hãy ưu tiên các bộ phim mang thông điệp đơn giản, dễ hiểu, nhiều màu sắc và có những nhân vật vui tươi mà con yêu thích. Bằng cách này, trẻ sẽ thấu hiểu được bài học về sự hiếu thảo một cách sâu sắc nhất.