Cặp sinh đôi nhà anh chồng Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống “ngậm thìa vàng” đáng mơ ước.

Đỗ Quang Vinh là con trai lớn của đại gia bầu Hiển, nổi tiếng bởi gia thế khủng cùng cuộc sống bao người mơ ước. Ngoài ra, nam doanh nhân này còn được biết đến nhiều hơn sau khi trở thành anh chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con. Hai con của anh là cặp em bé song sinh vô cùng đáng yêu có tên gọi thân mật là Gấu và Thỏ. Dù đang cảnh “gà trống nuôi con”, anh chồng của Đỗ Mỹ Linh vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì khả năng chăm sóc con vô cùng khéo léo.

Anh chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không tiết lộ nhiều về danh tính mẹ của hai con, nhưng hình ảnh và cuộc sống hằng ngày của hai em bé được anh thoải mái chia sẻ trên mạng xã hội. Dù là một doanh nhân vô cùng bận rộn, Đỗ Quang Vinh vẫn xứng danh một ông bố đảm khi luôn cố gắng dành nhiều thời gian kề cận, chăm sóc và chơi đùa cùng hai con của mình.

hình ảnh

Cặp sinh đôi sống trong căn biệt thự bề thế của gia đình. Ảnh: FBNV

Từ khi các con chào đời, Đỗ Quang Vinh vừa đảm nhận trách nhiệm làm cha vừa kiêm luôn vai trò của một người mẹ để chăm sóc hai con một cách vẹn toàn nhất. Chính vì thế, quyết định chọn làm bố đơn thân của anh khiến nhiều người không khỏi nể phục. Nhìn những hình ảnh nam doanh nhân chia sẻ trên mạng xã hội, ai cũng sẽ phải trầm trồ xuýt xoa.

Được biết, gia đình chồng Đỗ Mỹ Linh đang sống trong một căn biệt thự 5 tầng bề thế, tọa lạc giữa trung tâm Hà Nội. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng. Từ ngoài nhìn vào trông vô cùng hoành tráng, nội thất bên trong cũng chẳng hề kém cạnh. Trong khuôn viên tòa nhà còn có cả hồ bơi và sân vườn vô cùng rộng rãi. Chính vì thế, cặp song sinh Gấu và Thỏ của anh chồng Đỗ Mỹ Linh có thể thỏa thích vui chơi, chạy nhảy khi sống trong căn biệt thự rộng lớn và sang trọng này.

hình ảnh

Dù bận rộn, anh luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc các con. Ảnh: FBNV

Có thể nói, cặp song sinh của anh chồng Đỗ Mỹ Linh sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Các bé thường xuyên được diện đồ hiệu. Vào thời gian rảnh, Đỗ Quang Vinh cũng rất hay đưa các con đi du lịch bằng những chuyến bay sang chảnh hạng thương gia.

Chia sẻ về quan điểm dạy con của mình, nam doanh nhân từng cho biết: “Mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt lễ phép là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người.”

Điều này cũng cho thấy, bên cạnh việc đem lại cho hai con một cuộc sống đủ đầy không thiếu bất cứ thứ gì, nam doanh nhân còn rất chú trọng việc dạy dỗ, uốn nắn các con nên người. Đây là quan điểm dạy con được rất nhiều người ủng hộ và đồng tình.

hình ảnh

Quan điểm nuôi dạy con của anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được nhiều người ủng hộ. Ảnh: FBNV

Hiện nay, có không ít gia đình vì hiếm con mà thường nuông chiều bất chấp, luôn muốn bao bọc, che chở cho con và không để cho con làm bất cứ việc gì. Họ cứ ngỡ đó là đang thương con, bảo vệ con nhưng lại không chịu nhận ra rằng đó có thể là nguyên nhân khiến đứa trẻ khi lớn lên sẽ trở nên dựa dẫm, ỷ lại, thậm chí là ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Dạy con tự lập, lễ phép đúng là những bài học rất quan trọng mà bố mẹ nào cũng cần lưu tâm. Nếu không có sự tự lập, con sẽ khó có thể bứt phá để sống cuộc đời lẫy lừng của bản thân. Trong khi đó, nếu là đứa trẻ vô lễ, con chắc chắn sẽ không nhận được sự yêu quý từ mọi người, cuộc sống vì vậy cũng khó khăn hơn rất nhiều. Vậy để dạy trẻ tự lập, lễ phép, bố mẹ nên làm gì?

Dạy con tôn trọng người lớn

Hãy nói cho con biết, bố mẹ, ông bà có thể cùng chơi đùa, trò chuyện tâm tình, vui vẻ với con. Nhưng bố mẹ, ông bà và những người lớn, không phải là bạn bè bằng vai phải lứa với con. Chính vì thế, trong đời sống thường ngày, con cần đối xử với người lớn hơn mình bằng thái độ tôn trọng, lễ phép.

Dạy con biết cảm ơn và xin lỗi

Biết nói lời xin lỗi và cảm ơn là hai bài học đầu tiên mà đứa trẻ nào cũng cần được dạy dỗ. Khi con có ý thức về việc biết cảm ơn và xin lỗi, trẻ chắc chắn sẽ trở thành một em bé hiểu chuyện, biết nhận thức đúng sai và luôn mong muốn làm những điều tốt nhất. Mẹ nên giáo dục con về vấn đề này ngay từ khi còn nhỏ nếu không muốn trẻ lớn lên ương bướng, ngỗ nghịch và có thái độ ích kỷ, vô ơn với những gì nhận được.

Tập cho con làm việc nhà

Một trong những cách rèn luyện sự tự lập cho con từ nhỏ đó chính là hãy cho trẻ làm việc nhà từ sớm. Từ 3 tuổi, con đã có thể tập làm việc nhà. Đừng cho rằng độ tuổi này vẫn còn quá nhỏ. Trẻ 3 tuổi hoàn toàn có thể lấy đồ giúp mẹ, dọn đồ chơi của con sau khi chơi xong và làm rất nhiều việc khác nữa. Hãy tập cho con làm việc nhà để hình thành trong con tinh thần chịu trách nhiệm, khả năng tự lập, biết chăm sóc bản thân và vun vén cho tổ ấm của mình.

Không làm mọi việc thay con

Để con trở nên mạnh mẽ, tự lập, bố mẹ nên cho con cơ hội được sai. Hãy để trẻ trải nghiệm những vấp ngã, khó khăn trong đời (trong phạm vi an toàn) và thử cho con tự mình giải quyết các vấn đề bản thân đang gặp phải. Đừng làm mọi việc thay con vì nếu trẻ biết được luôn có bố mẹ đứng đằng sau, trẻ sẽ dần trở nên dựa dẫm và sống ỷ lại.