Mẹ nào mà lại chẳng mong con mình lớn lên có ngoại hình xinh xắn, dễ thương, nhất là với các bé gái. Những “bí kíp” sau đây sẽ hỗ trợ đắc lực cho mẹ trong việc làm đẹp cho con ngay từ lúc còn sơ sinh.


Lông mày


Để con có lông mày, lông mi dài đen và có hình thù rõ ràng, mẹ hãy áp dụng những tuyệt chiêu ăn uống ngay từ khi mang thai. Tích cực bổ sung các thực phẩm chứa nhiều protein, vitamin E, biotin như trứng, khoai lang, quả óc chó, các loại cá có những chất béo có lợi. Khi con ra đời, mẹ chịu khó tìm lá trầu ngắt lấy cuống rồi dùng cuống đó để định hình lông mày cho bé. Một mẹo khác cũng cực hay là sử dụng cỏ nhọ nồi vẽ lông mày trong ngày đầy tháng, lông mày sẽ mọc dày đều và có hình dáng rõ ràng. Lông mày quyết định rất lớn đến gương mặt cũng như thần thái của mỗi người, vì thế, mẹ không nên bỏ qua những cách chăm sóc lông mày cho con ngay từ bé mẹ nhé.


Da


Để bé có làn da trắng hồng, khi mang thai nhiều bà mẹ được mách cho bí kíp sử dụng nước dừa thường xuyên. Từ tháng thứ 4 thai kỳ, các mẹ bầu có thể uống bổ sung thêm nước dừa để cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất nuôi dưỡng thai nhi, em bé lại sạch sẽ, trắng hồng khi ra đời.


Không những thế, các mẹ còn áp dụng việc tập cho con uống nước đưa từ sớm để bé có được làn da hồng hào khỏe mạnh hơn. Bắt đầu từ khi con 1 tuổi, mẹ hãy cho con làm quen với nước dừa, có thể uống cách ngày tuy nhiên phải đảm bảo tuyệt đối nước dừa sử dụng cho bé không được để lâu, chỉ cho con uống nước dừa ban ngày chứ không uống vào buổi tối.


Mắt


Khi con mới sinh, mẹ cần chú ý đến ánh sáng bố trí trong phòng phải thật đồng đều. Không sử dụng đèn có màu sắc nổi bật hoặc những loại đồ chơi treo chệch qua một phía dễ dẫn đến việc bé cố gắng ngước nhìn làm ảnh hưởng đến đôi mắt giai đoạn này vẫn còn rất non nớt.


Trong giai đoạn mang thai, mẹ cũng hãy bổ sung thêm nhiều thực phẩm chứa dồi dào vitamin A, Omega – 3,… và các dưỡng chất tốt cho mắt khác để bé ra đời có đôi mắt sáng đẹp, long lanh.


Vóc dáng


Rất nhiều trẻ bị chân vòng kiềng, chữ bát, chân cong khiến các mẹ không khỏi lo lắng. Để tránh trường hợp này, mẹ nên thường xuyên massage kết hợp nắn chân cho con ngay từ khi sơ sinh. Mỗi ngày, mẹ chăm chỉ nắn bóp và kéo nhẹ chân cho bé khoảng 2 – 3 lần để chân bé được thẳng và thon. Ngoài ra, chị em cũng nên lưu ý không bế cặp nách vì tư thế này dễ khiến chân bé bị vòng kiềng rất mất thẩm mỹ. Một sai lầm nữa cũng dễ khiến trẻ bị cong chân xấu xí đó chính là tập đi cho bé quá sớm. Nếu bé chưa sẵn sàng, mẹ không nên ép con tập đi vì lúc này hệ xương chưa phát triển hoàn thiện và cứng cáp. Trọng lượng của bé sẽ dồn hết xuống phần chân và gây ra tình trạng chân vòng kiềng, chân chữ bát khiến con mất tự tin trong tương lai.


Môi


Để giữ cho môi trẻ luôn mềm mịn và có độ đỏ nhất định, chị em có thể nghiên cứu sử dụng dầu oliu. Trẻ từ 1 tuổi trở lên đã có thể thử đa dạng hầu hết các loại thực phẩm nên mẹ không cần phải quá lo lắng việc sử dụng dầu oliu liệu có hại cho con hay không. Chị em hãy thường xuyên dùng dầu oliu chăm sóc đôi môi cho bé, chọn loại dầu chất lượng và đảm bảo để nếu lỡ bé có liếm phải thì cũng không sao. Dầu oliu sẽ giúp đôi môi con ngày càng mềm mịn, đỏ hồng và căng mọng hơn.