Cha mẹ đổ lỗi game và điện thoại làm hư con nhưng đôi khi lý do làm hư con bắt nguồn từ cha mẹ trước.

Nhiều cha mẹ nói rằng điện thoại và game khiến con bị “nghiện” và hư hỏng, tuy nhiên xét đến căn nguyên cùng tận sự việc thì người đưa điện thoại cho con chơi, tiếp tay cho điện thoại và game đến gần con chính là cha mẹ. Theo một số ý kiến cho rằng game và điện thoại không làm hư trẻ con mà chính 3 hành vi giáo dục của cha mẹ về việc dùng điện thoại khiến con nhanh hư.

Ép buộc, tịch thu điện thoại di động của trẻ

Trong tâm lý học có một câu nói “cha mẹ càng cấm thì trẻ càng muốn làm”, hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng trái cấm”. Đôi khi, trẻ đang chơi game, cha mẹ sẽ bỏ qua cảm xúc của trẻ và ép buộc lấy lại điện thoại của con ngay lập tức. Điều này không những không đạt được hiệu quả quản lý thời gian dùng điện thoại di động của trẻ mà còn làm tăng tâm lý nổi loạn của trẻ.

hình ảnh

Ảnh: eastweek

Cha mẹ thường dùng điện thoại trước mặt con

Mặc dù một số phụ huynh nghiêm cấm con cái chơi điện thoại di động, nhưng cha mẹ lại vô tư dùng điện thoại di động trước mặt con cái. Trên thực tế, nhiều hành vi của trẻ đang bắt chước cha mẹ. Nếu cha mẹ không cho trẻ dùng nhưng mình lại vô tư sử dụng, trẻ sẽ nghĩ rằng cha mẹ đang “lạm quyền”. Trong suy nghĩ của trẻ, cha mẹ lúc này lời nói chẳng còn giá trị và rất khó dạy con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

“Thả" cho con nghịch điện thoại thoải mái

Điều này ngược lại với việc cấm con chơi game, dùng điện thoại ở trên. Nhóm phụ huynh này cho rằng điện thoại giúp mở mang trí óc con, để con học được thêm nhiều thứ như âm nhạc, từ vựng, con vật, màu sắc…

Một số phụ huynh vì “đỡ tốn công” giữ con, cũng thể hiện mình là cha mẹ thời đại mở, nên không bao giờ ngăn cản con cái nghịch điện thoại mà chọn cách cho qua. Nếu cha mẹ không quản lý con trong việc dùng điện thoại, cho con tùy tiện dùng thoải mái, trẻ sẽ càng tự tung tự tác và đôi khi sử dụng điện thoại vào mục đích không đúng hoặc bị nghiện game.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nên làm gì để tránh con hư tại cha mẹ khi cho con dùng điện thoại, chơi game?

1. Đặt thời gian cho trẻ chơi với điện thoại

Bản thân điện thoại không gây hại cho trẻ, mà cách quản lý của cha mẹ về việc sử dụng điện thoại mới làm hại con. Nếu sử dụng hợp lý, điện thoại sẽ phát huy vai trò rất tốt. Cha mẹ có thể thỏa thuận thời gian sử dụng điện thoại di động với con cái theo lịch học và thời gian nghỉ ngơi của con, giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày.

2. Cha mẹ làm gương

Cha mẹ là người thầy tốt nhất cho con cái, muốn con cái không dùng điện thoại nhiều thì trước hết cha mẹ phải giảm tần suất sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, cha mẹ nên cho con tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, chơi cùng con các trò chơi phát triển ngôn ngữ và trí não sẽ tốt cho con hơn.