VỀ CUỘC SỐNG


- Nếu con để ai đó nắm vận mạng của con bằng sức mạnh của đồng tiền thì con sẽ lệ thuộc vào hắn tất cả.


- Đức tính đặc trưng và quý nhất của người đàn ông là có bản lĩnh.


- Khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, điều quan trọng nhất là con phải thật bình tĩnh và lạc quan. Vì sao? Vì sau cơn mưa, trời bao giờ cũng sáng!


- Hãy khắt khe với bản thân nhưng nên rộng lượng với người khác.


- Sống dối trá là tự hạ nhục mình nhiều nhất.


- Điều gì con không muốn người khác làm cho mình thì con cũng đừng làm cho người khác.


- Quan sát cuộc sống là cách tự rèn luyện mình tốt nhất.


- Nếu ai đó hối hận vì đã đối xử với con một cách tồi tệ, con nên yêu thương, tử tế và tha thứ cho họ.


- Điều cấm kỵ nhất ở người đàn ông là ngồi lê đôi mách và nói xấu người khác.


- Hành động bao giờ cũng có giá trị hơn lời nói.



VỀ HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH


- Đừng hẹn hò với người mà con biết chắc mình sẽ không thể kết hôn với người đó.


- Đám cưới chỉ là hình thức, tình yêu mới là nội dung.


- Con cần phải học và rèn luyện nhiều về đức tính kiên nhẫn trước khi muốn có con.


- Khi con thể hiện tình yêu của mình đối với vợ một cách chân thành và cởi mở nhất thì cũng chính là lúc con yêu thương những đứa con của mình nhiều nhất.


- Tình dục là một phần quan trọng của hôn nhân, vì vậy, con cần phải học nhiều về nó.


- Nếu con muốn các con của mình trưởng thành, phải dạy chúng đức tính tự lập ngay từ nhỏ.


- Con có thể chiến thắng mọi người, ngoại trừ mẹ của con.


- Con hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói và hành động vì con là tấm gương tốt nhất cho các con của mình noi theo.


- Nếu con luôn cố gắng để sống tốt hơn cha mẹ thì con của con cũng sẽ làm như thế.


- Hãy yêu thương và biết ơn vợ con vì đó là người đã mang nặng đẻ đau ra các con của con.


- Cách báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ là con nên giáo dục nhân cách, truyền thống của gia đình cho các con của con và dạy dỗ chúng nên người.



VỀ CÔNG VIỆC


- Con có thể tự quyết định con đường sự nghiệp của mình nhưng đừng bao giờ xem thường những gì người khác góp ý.


- Hiểu được người khác là khởi đầu của sự thành công.


-Đừng nuối tiếc, ân hận những gì con đã chọn và đã làm, nếu chúng thật sự là mơ ước của con. Hãy biết chấp nhận sự thật và tiến lên.


- Con không cố gắng thì không bao giờ biết khả năng của mình đến đâu.


- Nếu muốn hun đúc lòng dũng cảm, con phải biết phiêu lưu mạo hiểm. Cũng giống như vậy, nếu muốn thành công, đừng bao giờ mới "thấy sóng đã ngã tay chèo!


- Tương lai của gia đình con nằm trong sự nghiệp của con..