Võ thuật là một môn học tốt. Đúng như ai đó đã nói võ chính là một môn thể thao vì thế nếu có thể thì không chỉ là trẻ em, là con gái hay con trai, mà ngay cả người lớn nếu có điều kiện tập được thì thực sự rất tốt cho sức khoẻ, tâm sinh lý,...Những người học võ không chỉ khoẻ mạnh, thân hình dẻo dai, dáng người thon gọn, tinh thần sảng khoái không bị stress,.. mà hơn thế nữa có võ chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ đang rình rập trước mắt - đặc biệt là đối với các bé gái có thể tránh những "yêu râu xanh". Những đức tính tốt như sự kiên trì, chịu thương chịu khó, tính kỷ luật cũng được những trẻ học võ thực hiện nghiêm túc.... Vậy thì liệu có ai lại không đồng tình với việc cho con trẻ mình tham gia bộ môn học võ đây?


Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, dù là môn thể thao gì chăng nữa thì cũng phải xét xem thể trạng của bé có tốt không? Có phù hợp với môn thể thao đó hay không? là những vấn đề vô cùng quan trọng. Không thể thấy học võ là tốt thì bố mẹ lại cho một bé đang bị mắc bệnh tim đi tập võ - chẳng phải là phản khoa học quá hay sao? Rồi nói đến sở thích của bé nữa chứ. Nếu bé không thích thì chẳng lẽ bố mẹ cũng ép bé tham gia hay sao? Điều đó là không nên tí nào cả đúng không các bố mẹ? Các bé cũng có thể tham gia các môn thể thao khác cũng làm cho bé khoẻ mạnh, thân hình thon gọn và tinh thần sảng khoái.


Do vậy, quan điểm của mình là tuỳ thuộc vào thể trạng và sở thích của mỗi bé để chúng ta quyết định có nên cho trẻ học võ hay không.