Là trẻ con ai chẳng có ước muốn được làm "anh hùng" trong mắt các bạn và gia đình. Thưở nhỏ mình cũng rất muốn học võ. Nhưng lúc đấy phần vì gia đình không có điều kiện, phần vì bận học hành cộng thêm bố mẹ bảo bọc quá kĩ nên mong muốn biết võ dường như quá xa vời.


Đến bây giờ, khi đã là một người mẹ, có một cô con gái nhỏ xinh rồi mình mới thấm thía phần nào lí do mà cha mẹ mình ngày xưa không cho mình học võ.


Lợi ích của việc học võ thì ai cũng biết nhưng mình vẫn liệt kê ra ở đây nha:


- Rèn luyện sức khoẻ. Cái này chẳng phải khoa học chứng minh gì cả mà tự bản thân mình cũng nhận thấy là cứ khi con vận động nhiều hơn (dù vận động dưới loại hình gì) thì con cũng tiết ra mồ hôi nhiều hơn, nhanh đói hơn, ăn nhiều hơn, nhưng lại không béo phì nên vấn đề này rất tốt.


- Rèn cho con khả năng thích ứng với những điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Vì ai cũng biết tập võ là tay chân phải hoạt động nhiều, thế nên nhiều khi xước xác, trầy da, ngã rồi thậm chí chấn thương là chuyện thường. Nhưng dần dần những chuyện xước xác đó không phải là chuỵên quá to tát với 1 cơ thể mạnh khoẻ, đã chịu nhiều xước xác, cơ thể có tự thích nghi dần. Nên dần dần con sẽ trờ nên rắn rỏi hơn nhiều.


- Rèn cho con khả năng hoà đồng với mọi người. Đi tập sẽ có nhiều bạn đồng môn, giúp con không còn nhút nhát, tự ti.


- Rèn cho con khả năng độc lập hơn. Nếu như bố mẹ bảo bọc con kĩ quá, con sẽ bị phụ thuộc vào cha mẹ, mất dần khả năng tự mình chống chọi với những điều kiện khó khăn.


- Học võ là để tự vệ. Giúp con có thể tự bảo vệ mình những khi không có người lớn ở bên.


Bên cạnh những lợi ích đó, còn 1 số hạn chế:


- Trẻ nhiều khi thấy mình khoẻ mạnh to lớn hơn các bạn nên dễ nảy sinh tâm lí lớn bắt nạt nhỏ, không sợ cái gì. Rất nhiều trường hợp trẻ cậy có võ bắt nạt các bạn nhỏ. Thế nên cha mẹ không những chỉ cho con đi học võ mà còn phải dạy con là học võ để làm gì, để rèn luyện bản thân chứ không phải là để bắt nạt các bạn khác. Còn việc đạo lí của dân nhà võ là rèn luyện tính nhẫn thì chắc phải để các cháu lớn hơn thì mới có thể hiểu được sâu sắc hơn.


- Nhiều cha mẹ nghĩ rằng cho con gái đi học võ sẽ làm con thô kệch, chân to, tay chân cứng rắn không mềm mại. Quan điểm này cũng không hoàn toàn sai. Ai cũng biết dân thể thao có cơ thể khoẻ mạnh hơn nhưng cũng săn chắc hơn. Thế nên là con gái có thể không chỉ mỗi học võ mà còn có thể tập luyện nhiều môn thể thao khác như bơi lội, cầu long, bong chuyền…


- Thời gian học võ thường vào lúc con được nghỉ học. Thật sự với hoàn cảnh học sinh như hiện nay. Thời gian học còn không đủ nói chi đến thời gian tập luyện thể thao. Như các cháu bán trú, hang ngày học từ 8hsáng đến 5h chiều, về nhà nghỉ ngơi 1 lát là ăn cơm và tối học bài. Thử hỏi trong quỹ thời gian eo hẹp đó , con lại them lựa chọn đi học võ thì con lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi. Đó là vấn đề mà mình cũng rất băn khoăn khi cho con học võ.


Nói thực ra, trẻ con muốn khôn lớn phải được phát triển toàn diện. Không thể chỉ vì 1 vài lí do hạn chế mà mọi người không cho con học võ. Bản than mình, học võ có nhiều ưu hơn là khuyết. Nhưng để hạn chế tối đa các khuyết điểm thì đòi hỏi mình phải cân nhắc kĩ hơn, và quan trọng là tôn trọng quyết định của trẻ. Cha mẹ chỉ là người định hướng, không nên ép buộc con làm điều gì con không muốn, có như thế thì khuyết điểm mới thành ưu điểm.