Một cách khá hay ho cho các mẹ muốn xông hơi để da mặt được thải độc, làm sạch sâu và điều trị mụn đầu đen đây ạ. Cách làm rất đơn giản, đó là chuẩn bị một ít lá tía tô, khoảng 10-15 lá là đủ, một quả chanh cắt lát mỏng, và một nhúm muốt hột. Các mẹ lưu ý là muối hột nhé, hoặc muối nhuyễn cũng được nhưng không phải là muối iot nhé. Cho hỗn hợp 3 nguyên liệu này vào nồi nước và đun sôi khoảng 5-7 phút để tinh đàu trong tía tô và chanh ra hết thì tắt bếp. Các mẹ nên để nguội khoảng 5 phút nhé, chứ đừng để nước sôi rồi xông hơi luôn lên mặt sẽ gây bỏng da mặt đó. 

Mẹ nào da nhạy cảm thì chỉ nên xông hơi 5-7 phút là được. Mẹ nào da khỏe thì có thể xông 10-15 phút. Sau đó lấy một cây bông tăm lau nhẹ vùng mũi, trán cằm, nơi có mụn đàu đen và cám. Lúc này lỗ chân lông đã đc mở nên việc lấy nhân mụn và sợi bã nhờn rất dễ dàng mà không gây tác động mạnh vào lỗ chân lông nên các mẹ cứ yên tâm nhé. Sau khi loại bỏ nhân mụn thì các mẹ rửa lại bằng nước lạnh, có thể trườm đá để thu nhỏ lỗ chân lông và skincare như nình thường nhé. 

Tần suất xông hơi: 1 lần//tuần. Vừa nhanh chóng, an toàn dễ làm mà con rẻ nữa nè các mẹ