Chống nắng là một bước vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc da. Như bạn cũng biết tia UV trong ánh nắng là một nhân tố có sức ảnh hưởng nhất đến việc hình thành nám da và sạm da. Trên thị trường có rất nhiều loại kem chống nắng nhưng cơ bản được chia ra thành kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hoá học hay kem chống nắng "lai"

hình ảnh

1. Kem chống nắng vật lý

Nhìn hình bạn có thể thấy, kem chống nắng vật lý có thể coi là một cái khiên, nằm trên bề mặt da. Từ đó, giúp ngăn chặn ánh nắng tác động, phản lại ánh nắng đi xuyên qua da, bảo vệ da. 

Kem chống nắng vật lý thường có các thành phần zinc oxide, titanium oxide. 

Ưu điểm của kem chống nắng vật lý:

-Tác dụng nhanh: KCN vật lý không cần đợi một khoảng thời gian như KNC hoá học mà tác dụng ngay lên da

- Lành tính: Ít gây kích ứng cho da, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm và cả da em bé.

- Lâu bền: Hình thành lớp chống nắng trong thời gian dài

Nhược điểm:

- Dày: Chất kem dày, đặc nên dễ gây bí da, bít tắc lỗ chân lông dẫn tới mụn, da đổ dầu gây tối và sạm màu da.

- Dễ trôi: Vì ở trên bề mặt nên kem chống nắng dễ trôi khi nhiều mồ hôi tiếp da. 

- Lộ kem: Thường tạo một lớp màu trắng trên da, không tiệp màu da và khó trang điểm.

2. Kem chống nắng hoá học

Ngược lại kem chống nắng hoá học như một “màng lọc”. Chúng hấp thụ các tia UV và phân huỷ các tia UV đó trước khi tác động đến da. 

Kem chống nắng hoá học thường có các thành phần avobenzone, oxybenzone, sulisobenzone,…

Ưu điểm: 

- Mỏng, nhẹ: kết cấu mỏng, nhẹ, nên ít gây bít tắc lỗ chân lông

- Thấm vào da và dễ tệp màu da nên không để lại vệt trắng

- Có khả năng kháng nước: phù hợp cho các hoạt động ngoài trời trên biển

Nhược điểm:

- Dễ gây kích ứng da, đặc biệt người có da nhạy cảm do có các thành phần hoá học

- Phải bôi lại kem sau khoảng 4 tiếng

- Không ngấm vào da nhanh, phải chờ 15-20 phút

3. Kem chống nắng lai

Đây là sự kết hợp giữa kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hoá học. Gồm các thành phần ở cả 2 loại. Loại kem này giúp khắc phục các nhược điểm của các loại kem chống nắng trên. Bảo vệ da mà không gây bền rít, bít tắc lỗ chân lông.

Vậy bạn nên dùng kem chống nắng nào?

Mỗi loại kem đều có ưu, nhược điểm khác nhau. Do đó, bạn nên chọn kem chống nắng dựa theo làn da của mình. Nhưng nếu làn da bạn nhạy cảm thì không nên dùng kem chống nắng hoá học vì nó dễ kích ứng.