Da khô với các dấu hiệu sần sùi, xấu xí luôn là nỗi sợ của chị em phụ nữ. Da của bạn có thể bị khô vì nhiều nguyên nhân khác nhau và nó chính là một yếu tố làm gia tăng nhanh chóng các dấu hiệu lão hóa da. Vậy làm cách nào để có thể chăm sóc làn da khô luôn đẹp mịn màng. Hãy cùng Dr.thaiha đi tìm hiểu vấn đề này qua bài chia sẻ sau đây.

hình ảnh

Làn da bị sứt nẻ

Da khô có đặc điểm gì?

Da được phân thành nhiều loại khác nhau và trong đó có da khô. Người có làn da khô thường có tuyến bã nhờn dưới da hoạt động kém dẫn đến việc điều tiết dầu trên bề mặt da kém hơn bình thường. Điều này khiến cho da của bạn luôn trong tình trạng khô ráp hoặc bị tróc vảy… Bạn có thể bị khô da toàn thân hoặc bị khô ở các vùng da như da mặt, cánh tay, bàn tay và chân. Hiện tượng khô da có thể gặp ở cả nam và nữ giới, không phân biệt độ tuổi.

Theo các bác sĩ, khi da của bạn bị khô sẽ có những đặc điểm nhận biết sau:

– Da bị bong tróc nhiều và khi sờ tay lên da ta sẽ cảm thấy sự thô ráp

– Làn da nhìn thiếu sức sống và da bị xỉn màu hơn bình thường

– Da dễ bị kích thích, có thể kèm theo dấu hiệu ngứa, khó chịu.

– Da dễ xuất hiện và thấy sớm các nếp nhăn trên da

Ngoài ra còn có hàng loạt các dấu hiệu lão hóa da khác nhưtrùng nhão da, nám…

Da khô có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như cách chăm sóc, tăng mất nước trên da, giảm tiết bã nhờn, bệnh lý về da,…. Theo đó, các bác sĩ thường cảnh báo một vài các yếu tố có thể khiến da của bạn khô hơn thường gặp gồm:

Ảnh hưởng của thời tiết: Không khí lạnh đặc biệt là các đợt lạnh đột ngột vào mùa đông chính là nguyên nhân gây mất nước bề mặt da khiến làn da bị thiếu hụt độ ẩm. Khi này, da sẽ mất lớp bảo vệ trên bề mặt da khiến da yếu dần và xấu hơn và có dấu hiệu khô da.

Sử dụng nước nóng: Vào mùa lạnh chúng ta thường có thói quen tắm nước nóng, rửa mặt bằng nước nóng . Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy việc thường xuyên tắm nước nóng sẽ khiến lớp chất nhờn giữ ẩm trên bề mặt da bị bào mòn và mất dần và da trở nên khô ráp, dễ bị dị ứng hơn.

Tuổi tác cao: Theo đó, tuổi càng cao thì nồng độ hormone ở nữ và nam suy giảm và gây mất cân bằng nội tiết tố diễn ra mạnh mẽ hơn. Khi này, tuyến chất nhờn trên da sẽ hoạt động chậm hơn hoặc dừng hoạt động hẳn ở một thời điểm nào đó. Thêm vào đó hàng rào da bị tổn hại cũng gây tăng mất nước, các axít hyaluronic tự nhiên giảm cũng làm giảm khả năng giữ nước. Đây chính là lý do tại sao càng về già thì da của chúng ta thường bị khô nhiều hơn, nhăn nheo hơn và xấu hơn.

Mất nước: Khô da cũng có thể là do cơ thể thiếu nước hoặc bị mất nước nhiều mà không được bù nước kịp thời. Đó có thể là do bạn vận động thể thao nhiều, làm việc nặng khiến cho việc bài tiết mồ hôi nhanh chóng hơn. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ cần cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể.

Tác động của mỹ phẩm: Việc bạn thường xuyên sử dụng nhưng lại lựa chọn các loại mỹ phẩm chăm sóc da kém chất lượng cũng tác động tiêu cực đến làn da và đó chính là tác nhân gây khô da cần đề phòng ngay ngày hôm nay…

Ngoài ra, còn có nhiều các nguyên nhân có thể làm gia tăng tình trạng khô da như các bệnh da liễu, tác dụng của thuốc chữa bệnh, lạm dụng kem tẩy tế bào chết. Riêng với tình trạng khô da ở trẻ nhỏ được xem là do da của trẻ chưa có lớp bã nhờn và hệ thống collagen liên kết các tế bào da của trẻ còn kém nên da đàn hồi kém, không thể chống lại tác hại từ bên ngoài… đây chính là nguyên nhân khiến da trẻ hay bị khô và nứt nẻ trong mùa hanh khô…