CÁCH THU NHỎ LỖ CHÂN LÔNG

Lỗ chân lông to là một vấn đề gây mất tự tin mà nhiều người gặp phải. Ngày qua ngày, soi gương, bạn lại thấy lỗ chân lông lại càng to hơn. Bạn bất lực không biết làm sao? Nhưng hãy yên tâm, nó không phải là bệnh không thể cứu chữa. Có một vài nguyên nhân khiến lỗ chân lông không được se khít. Biết được nguyên nhân, bạn sẽ tìm được đường giải quyết.

  1. Một số nguyên nhân
  • Da dầu, da nhờn: Loại da này có ưu điểm là sẽ trẻ lâu, thời gian lão hoá chậm. Nhưng ngược lại. Bã nhờn và dẫu trên da quá nhiều tạo thành nơi cho bụi bẩn tích tụ. Từ đó, khiến lỗ chân lông càng ngày càng nở ra, thậm chí hình thành nên mụn
  • Tuổi tác: Theo thời gian, da mất đi độ đàn hồi nếu không được chăm sóc. Lỗ chân lông to ra. Bên cạnh đó, ánh nắng cũng dễ dàng bị hấp thụ hơn khi tuổi tác càng lớn. Da dày hơn, lỗ chân lông bị kéo dài thêm
  • Di truyền và giới tính: Bạn sẽ nhận thấy, bố mẹ da mặt có lỗ chân lông to thì con họ khả năng lớn cũng bị vậy. Ngoài ra, lỗ chân lông nam giới có xu hướng to hơn nữ giới. Và nữ giới trong thời kì hành kinh, nỗ chân lông cũng to hơn thường do sự thay đổi hormone
  • Không chống nắng: Việc này tổn hại cho da, khiến da mất nước, mất tính đàn hồi và teo lại kéo theo các lỗ chân lông xung quanh bị lún xuống và to hơn.
  • Chế độ sinh hoạt không điều độ: thức khuya, ăn uống không lành mạnh,… ảnh hưởng đến sức khoẻ và ca làn da

Ảnh lưu trữ miễn phí về áo choàng tắm, áp dụng, chăm sóc da

  1. Gợi ý để thu nhỏ lỗ chân lông
  • Làm sạch da để loại bỏ bụi bẩn, dầu và bã nhờn. Sẽ tốt hơn nếu mọi người dùng cả tẩy trang và sữa rửa mặt. Bên cạnh đó, tẩy da chết 2-3 lần/tuần
  • Chống nắng đầy đủ. Hạn chế sự tiếp xúc của ánh nắng, ánh sang xanh tới da
  • Lựa chọn chăm sóc da một cách thông minh: chú ý đến thành phần mỹ phẩm khi lựa chọn. Mỹ phẩm với các chất thiên nhiên là một gợi ý hay cho làn da này. Một số chất phù hợp để dưỡng da: retinol, vitamin C, axit salicylic
  • Có chế độ sinh hoạt lành mạnh