Việc chăm sóc và bảo vệ làn da hầu như ai cũng đều làm và cân làm, với những chu trình giống nhau, tuy nhiên có 1 số điểm khác biệt trong việc chăm sóc da của người Nhật mà nên học hỏi, ngoài các bước cơ bản như :

Làm sạch da (bao gồm tẩy trang và rửa mặt), toner để cân bằng độ ẩm cho da, sử dụng serum để phục hồi và khắc phục những khuyết điểm của làn da, dùng kem dưỡng ẩm để cung cấp độ ẩm và điều tiết dầu thừa trên da mặt (phụ thuộc vào loại da mà nên lựa chọn những loại kem dưỡng ẩm phù hợp đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng) thì người Nhật còn đặc biệt chú trọng đến các bước phụ trợ khác trong skincare chẳng hạn như: sử dụng kem mắt.

hình ảnh

Ở Việt Nam mình cũng có những loại kem mắt nhập khẩu, tuy nhiên thói quen sử dụng kem mắt thường ít phổ biến hơn người Nhật, thông thường phải cho đến khi mắt có dấu hiệu xuất hiện lão hóa thì người ta mới sử dụng kem mắt, còn người Nhật là người ta dùng trường kỳ, dùng lâu năm và phòng ngừa từ trước nên da rất khó nhận thấy dấu hiệu lão hóa, thứ 2 nữa đó là sử dụng mặt nạ giấy.

Nhật đứng đầu trong việc chế tạo các loại mặt nạ giấy, nhất là tập trung cấp ẩm phục hồi làn da, và cuối cùng đó là tẩy da chết định kỳ, có lẽ với các tín đồ làm đẹp thì việc tẩy da chết rất quen thuộc tuy nhiên không phải ai cũng duy trì được thói quen này, điều này giúp thanh tẩy đi những da chết bong trên bề mặt da giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Quy trình chăm sóc da nên là cả buổi sáng và tối