Đón nhận và đưa ra lời khen là một kỹ năng xã hội, một nghệ thuật ứng xử thanh lịch mà mọi người đều cần phải học. Dạy con đưa ra và đón nhận lời khen một cách hợp lý sẽ giúp trẻ có được sự tôn trọng của người khác, biết cách hoàn thiện bản thân và được đánh giá cao hơn trong xã hội.


Sự chân thành chính là chìa khóa vàng của mọi lời khen ngợi. Bày tỏ thiện chí, sự tán thành đối với người khác thông qua những gì họ đã làm cũng là một cách hiệu quả thể hiện sự khen ngợi. Một lời khen xuất phát từ trái tim người đưa ra sẽ tác động đến trái tim người đón nhận nó. Những lời khen luôn được nghi nhớ rất lâu, nó có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc, truyền cảm hứng và mang lại nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.


Đối với trẻ nhỏ


Một em bé sẽ bày tỏ sự tán thành của mình bằng tất cả những biểu hiện trên cơ thể. Nụ cười, ánh mắt bừng sáng chính là những cách bé thể hiện lời khen ngợi hoặc hứng thú với những điều xung quanh. Đồng thời, em bé cũng rất thông minh khi bày tỏ nỗi thất vọng của mình trước sự vô tình hay thiếu thiện chí của bạn.


Khi bé bắt đầu lớn lên và biết cách thể hiện cảm xúc của mình thông qua từ ngữ, nếu bé được nghe nhiều lời yêu thương, khen ngợi và đánh giá cao từ người khác, bé sẽ quen với điều này và tự học cách đưa ra lời khen ngợi một cách tự nhiên nhất.


Trẻ nhỏ thường học cách khen ngợi và khuyến khích theo từng cột mốc khác nhau. Những lời khen ngợi đầu tiên bé nhận được thường là từ cha mẹ, ông bà và đó thường là những lời chân thành nhất. Khi lớn lên, trẻ sẽ bắt đầu nhận được lời khen ngợi từ các thành viên khác trong gia đình, bạn bè và xã hội. Không ít bé tỏ ra xấu hổ hay vô cảm trước những lời khen ngợi mà mình nhận được. Đây là điều thường gặp ở nhiều trẻ em và chính vì vậy, phụ huynh cần dạy con mình biết cách đón nhận lời khen một cách lịch sự.


Không nhất thiết bạn phải ép con mình nói “Cảm ơn” sau khi nhận được mọi lời khen từ người khác. Khi bé còn nhỏ, trong những lúc bé được người khác khen ngợi, bố hoặc mẹ có thể thay bé đưa ra những lời đáp như là một cách noi gương cho trẻ học theo. Một cách khác là phụ huynh có thể mỉm cười hoặc gật đầu tỏ ý tán thành lời khen ấy và để đích thân bé tự nói ra lời cảm ơn. Nhưng điều này không hề dễ dàng với các bé, thông thường các bé có thể phản ứng nói lời cảm ơn trước những lời khen ngợi khi bé được 4, 5 tuổi và có thể muộn hơn.