Hôm qua mới chia sẻ với các mẹ tin nam thanh niên nghi trộm chó qua đời kế bên bao tải đựng chó, mới 2 ngày thôi đó mà Công an đã tìm ra được thủ phạm.

>>> Nghi án nam thanh niên trộm chó bị đánh qua đời: Kế bên có bao tải đựng chó, CA đang tìm kẻ đánh

Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Văn Thành, 34 tuổi, ngụ ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi giết người.

hình ảnhẢnh chụp báo Thanh Niên. 

Trước đó, như mình đã đưa tin, chiều ngày 25/10/2020, người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên tử vong ven đường sát rừng keo ở xã Nghi Xuân, bên cạnh có 1 bì xác rắn, bên trong đựng 3 con chó. Nhiều khả năng người này đi trộm chó.

Sau đó, người dân đã báo Công an huyện Nghi Lộc. Đến khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an xác định nạn nhân là Trần Quang Huy, 19 tuổi, ngụ ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã tử vong do bị trúng đạn.

Điều tra mới biết nghi phạm là Nguyễn Văn Thành, đồng thời bắt giữ luôn Mạnh Lộc Chiến, 22 tuổi, trú cùng địa bàn với nạn nhân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành khai nhận chiều hôm 25/10/2020, Thành mang súng hơi đến rừng keo ở xã Nghi Xuân để đi bắn chim. Ở đó, Thành thấy Huy đang lái xe chở Chiến cùng 1 bì xác rắn đựng chó và một số dụng cụ để bắt trộm chó, nên lấy điện thoại ra định quay video.

Phát hiện Thành đang quay video mình, Huy và Chiến cầm 2 con dao mang theo dọa Thành. Sau khi Huy và Chiến rời đi, Thành dùng súng săn bắn 3 phát, trong đó có 2 phát đạn trúng vào người Huy. Vì trúng đạn nên Huy lao xe máy vào bụi cây ven đường, bất tỉnh và tử vong sau đó. Nhìn thấy Huy gặp nạn, cả Thành và Chiến đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi nhận được tin báo từ người dân, Công an vào cuộc và xác định Thành, Chiến là nghi phạm có liên quan đến vụ án. Phải xác định rõ rằng, ai vi phạm tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Lao Động. Ảnh phải: Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc. Nguồn: An ninh Thủ Đô. 

Đồng ý rằng, hành vi trộm chó là vi phạm pháp luật, và với số lượng nhiều, cần xem xét giá trị để xử phạt. Căn cứ theo Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi trộm cắp tài sản, tùy theo giá trị tài sản trộm cắp, và các yếu tố khác như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, và có hành hung để tẩu thoát hay không… sẽ làm căn cứ xác định khung hình phạt, có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người được quyền lấy đó làm lý do để tước đoạt đi mạng sống của những kẻ này, nên hành vi của nghi phạm bắn chết thanh niên trộm chó vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này cần phải được làm rõ hơn và khi có đủ hồ sơ, chứng cứ theo trình tự, thủ tục luật định, mới có thể xử lý tội giết người như ban đầu phía cơ quan này đã đề cập mục đích của việc bắt giữ để điều tra.

Theo Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu hành vi giết người không có các yếu tố tăng nặng trách nhiệm hình sự, thì có thể xét khung hình phạt nhẹ hơn, đó là từ 07 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, còn bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: An ninh Thủ Đô. 

Mình chia sẻ đến đây, chắc sẽ có nhiều người sẽ bức xúc, có ý kiến về việc chống trả kẻ trộm chó cũng bị xử lý thì biết làm sao để đối phó với bọn tội phạm manh động này đây. Đáng lý ra trong trường hợp này, việc làm cần thiết và nên làm chỉ là đe dọa nhằm chủ ý cho bọn này không thực hiện hành vi trộm chó, hoặc nếu người chứng kiến bị tấn công hoặc tính mạng của mình bị đe dọa thì cần có hành động tự vệ, hơn là triệt tiêu đi mạng sống của họ.

Hành động trộm chó đáng bị lên án và tốt nhất cần bài trừ trong xã hội, nhưng chúng ta không nên cổ súy cho hành động bạo lực, để từ đó tự trao cho mình được quyền tự xử lý họ.

Kể thêm để mọi người biết, cách đây hơn 2 năm, ngày 23/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử nhóm bị cáo trong vụ giết người và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Nguồn tin từ trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, bị cáo Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1974, và Hoàng Văn Tặng, sinh năm 1989, cùng bị xử về tội giết người với mức án lần lượt là 7 năm tù và 6 năm tù, và bị cáo Lê Văn Hòa, sinh năm 1989, bị xử về tội trộm cắp tài sản với mức án 12 năm tù.

hình ảnhẢnh chụp trang tin Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Theo cáo trạng, trưa ngày 12/01/2017, Lê Văn Hòa cùng Nguyễn Ngọc B. chở nhau trên xe máy và dùng súng bắn điện đi trộm chó. Bắn được 4 con chó của nhiều hộ thì Hòa và B ra tay với chó của nhà Hoàng Văn Tặng. Phát hiện sự việc, Tặng hô hoán cùng dân truy đuổi, trong đó có Nguyễn Văn Thức. Đoán “cẩu tặc” sẽ mang theo hung khí chống trả nên Tặng cầm tuýp sắt, còn Thức vớ xiên cán tre, đầu gắn 3 đinh kim loại.

Thấy mình bị phạt hiện, Hòa và B. bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã. Đúng lúc này, Thức và Tặng đuổi theo kịp, trước nguy cơ bị bắt, Hòa chống trả quyết liệt, B. dùng dao phớ tấn công chống lại. Sẵn chiếc xiên dài mang theo, Thức đâm thẳng vào ngực trái B. rồi xiên vụt vào lưng, tay người trộm chó. Tiếp đến, Tặng dùng tuýp sắt vụt người B. Dù kẻ trộm chó đã mất khả năng chống đỡ, nhưng Thức và Tặng vẫn cứ tiếp tục dùng chân tay đánh đến bất tỉnh, hậu quả B. tử vong tại chỗ.

hình ảnh


Ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ đâm chết kẻ trộm chó. Nguồn: Công Lý. 

Xem xét hồ sơ vụ án, cùng cáo trạng, Tòa khẳng định việc truy tố các đối tượng nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Chà, kể vụ này, sao thấy cũng giống vụ trộm chó mới xảy ra quá ta. Kể ra để mọi người xem biết mà có hành động phù hợp, đừng để mình vướng vòng lao lý nha.

Tổng hợp