Thường hay xem phim tình cảm, bắt gặp mấy cảnh ông chồng ngoại tình, trong khi bà vợ ở nhà nhịn nhục chịu đựng để lo cho con, không ít lần tôi đã phải bật khóc vì thương thay cho thân phận phụ nữ.

>>> Bị bắt gặp đi với "Tuesday" giữa phố, người đàn ông thẳng tay đánh vợ để che chắn nhân tình

Người đứng ngoài cuộc có khi sẽ bảo phải đánh ghen mấy ả “tiểu tam” cho chừa cái thói giật chồng người khác. Nhiều mẹ cứ nghĩ đấy là cách làm khôn ngoan để giành lại chồng, giành lại hạnh phúc gia đình, nhưng không hề, có khi nó lại phản tác dụng.

Vụ việc làm xôn xao cư dân mạng ngày hôm qua 15/9/2020 là một minh chứng. Nguồn tin từ trang Vietnamnet cho hay, theo đoạn clip được ghi lại, vụ đánh ghen xảy ra ở giữa phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

hình ảnhẢnh chụp trang Vietnamnet. 

Người phụ nữ nọ đi xe ôm công nghệ, sau khi phát hiện chồng mình lái xe ô tô xịn chở theo cô gái trẻ được cho là bồ nhí trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Người này đã giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, rồi liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập rất mạnh tay. Cô gái trẻ kia đang trong bộ váy đen hở hang bị người phụ nữ kia đánh tất nhiên không thể phản kháng được gì, chỉ có khóc lóc và la hét giữa đường.

Thấy cảnh xô xát giữa 2 người đàn bà, người chồng đã xông vào giữ chặt lấy tay vợ để… bảo vệ cho cô bồ nhí của mình.

hình ảnh


Ảnh trái: Hình ảnh vụ đánh ghen. Nguồn: Cắt từ clip. Ảnh phải: "Tiểu tam" lên tiếng. Nguồn: Facebook của người được cho là "tiểu tam". 

Trước tình huống vợ kéo tóc cô gái trẻ không buông, rồi toang xé áo của kẻ nhân tình, người đàn ông này có đánh đấm và thúc khuỷu tay nhiều cái vào mặt vợ, thậm chí còn bóp cổ vợ để cứu nhân tình. Mấy người xung quanh chứng kiến hết sức bất bình vì hành động của người chồng.

Cư dân mạng khá bức xúc về hành vi ngoại tình lẫn hành hung vợ để bảo vệ nhân tình, nhưng cũng không ít người lo ngại về cách đánh ghen của bà vợ này.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đã lần tìm được facebook của cô gái trẻ - được cho là nhân tình của ông chồng nêu trên. Đáng nói, cô gái này chia sẻ, không hề biết người đàn ông này đã có vợ??!

Dù dòng chia sẻ này có thật hay không thì cô gái trẻ này cũng đã hứng phải nhiều gạch đá vì mang tiếng “cướp chồng” người khác.

hình ảnh

Ảnh: Lời trần tình được cho là của cô gái bị đánh ghen trên phố. Nguồn: Facebook. 

Xét về hành vi của các nhân vật trong vụ việc này, ai cũng đều có lỗi cả, nặng nhất vẫn là bà vợ. Vì sao vậy?

Từ lâu hành vi ngoại tình đã bị xã hội lên án, chỉ trích đến mức thậm tệ, chứ chưa bàn đến việc pháp luật sẽ xử lý như thế nào. Việt Nam mình vốn dĩ mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông nên truyền thống hôn nhân gia đình một vợ một chồng luôn được tôn thờ. Từ đó mà nó đi vào các quy định của pháp luật, buộc người dân phải thực thi. Bất kỳ ai làm trái không chỉ bị lên án, mà còn bị xử lý.

Thứ nhất, với những kẻ ngoại tình, căn cứ Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình mới có hiệu lực từ 01/9/2020 đây thì người nào đang có vợ, chồng mà chung sống như vợ, chồng với người khác, hoặc người nào biết người đó đang có vợ, chồng mà vẫn chung sống như vợ, chồng với người khác sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và buộc chấm dứt hành vi này.

Được biết, mức xử phạt này đã được nâng lên so với trước gần như gấp đôi, song với đánh giá của nhiều người nó chưa đủ mạnh để có thể răn đe với những kẻ ngoại tình.

Nói thêm nữa về khái niệm “sống chung như vợ, chồng” theo quy định của pháp luật nghĩa là 2 người sống tại địa điểm cố định, có sinh hoạt chung, có thể có con chung… và được những người sống xung quanh chứng kiến. Đó mới gọi là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, như cách mà mọi người vẫn nói là ngoại tình.

hình ảnh

Ảnh chụp facebook của "tiểu tam". 

Trong trường hợp đã bị xử phạt hành chính hoặc làm cho hôn nhân đổ vỡ, phải ly hôn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 182 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án có thể là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Thứ hai, về hành vi đánh ghen của bà vợ, vì sao tôi lại nói lỗi của bà vợ nặng hơn.

Trước đây cũng từng xảy ra những vụ đánh ghen tương tự, kết quả là những nàng “tiểu tam” mang thương tích đầy mình và nỗi ô nhục ê chề khi mang tiếng “cướp chồng người khác”. Đối diện với kết quả đó thì những bà vợ đánh ghen kiểu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, “lột đồ, xé áo”… đủ kiểu làm nhục có thể đối diện với các tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác.

Cả 2 tội danh này chỉ được đưa ra xét xử khi có yêu cầu của bị hại, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tất nhiên, mấy ả “tiểu tam” này nhiều ả đâu dễ bỏ qua.

Với tội cố ý gây thương tích, còn phải xem tỷ lệ thương tật là bao nhiêu, dựa trên kết quả giám định, có thể sẽ phải chịu án phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân, theo Điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Còn tội làm nhục người khác, theo Điều 155 của Bộ luật hình sự này, sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm cho bị hại theo thiệt hại thực tế căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015.

Xem tới đây, thấy đau đớn chưa các mẹ, vừa bị mất chồng mà còn bị vướng vòng lao lý nữa.

Cách làm khôn ngoan nhất là khi bắt gặp cảnh này, mẹ nhờ thực hiện lập vi bằng như là bằng chứng, chứng cứ để chứng minh cho hành vi ngoại tình của chồng và nhân tình. Đây vừa là cơ sở để xử phạt kẻ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vừa là cơ sở để nhận phần chia tài sản nếu có ly hôn, bởi vì phần này có xét đến yếu tố lỗi của 1 trong 2 bên mà.

Bởi vậy thấy mấy vụ đánh ghen giữa phố, khác với nhiều người, tôi không cảm thấy hả hê, đáng đời cho kẻ ngoại tình, giật chồng người khác, tôi chỉ lo sợ bà vợ phải “muối mặt” vì hành động phản ứng của ông chồng, tệ hơn là vướng vòng lao lý thôi.

Dưới đây là vụ việc thực tế, 3 người phụ nữ đã đánh ghen bằng cách dùng nước mắm, ớt bột đổ lên người được cho là “tiểu tam”. Kết cục cả 3 phải hầu tòa vì tội làm nhục người khác, trong số đó, tất nhiên người chủ mưu nhận án cao nhất, 18 tháng tù giam. Còn người giúp sức ít nhất nhận 12 tháng cải tạo không giam giữ. Đồng thời phải bồi thường 30 triệu cho “tiểu tam”. Thấy sợ chưa các mẹ?

hình ảnhẢnh chụp báo Pháp Luật TP.HCM. 

hình ảnh


Hình ảnh của vụ đánh ghen để chuốc lấy hậu quả, người bị làm nhục, còn nhiều kẻ đi tù. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mẹ nếu phát hiện chồng mình ngoại tình. Cần có cách xử lý khôn khéo để giữ lửa hạnh phúc gia đình và nhất là để không cho phép mình vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý. 

Tổng hợp