Liên quan đến câu chuyện đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp, nhiều mẹ lo lắng vì nếu không đổi kịp trong đợt này sẽ bị phạt.

Mẹ cần phải hiểu rằng, trường hợp của mình có bắt buộc phải đổi từ CMND sang CCCD có gắn chíp không nha.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Cụ thể, dưới đây là 4 trường hợp bắt buộc mẹ phải đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp:

#1. CMND hết hạn sử dụng (Hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp).

#2. CMND hư hỏng không còn dùng được.

#3. Thay đổi thông tin trên CMND như họ tên, ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng, giới tính, quê quán và đặc biệt là nơi đăng ký thường trú.

Mẹ lưu ý là nếu đã đổi sang CCCD rồi mà thay đổi nơi đăng ký thường trú (chuyển hộ khẩu) thì không cần phải đổi nữa nha.

#4. Mất CMND.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet và báo Đồng Khởi. 

Để làm thủ tục chuyển đổi từ CMND sang CCCD có gắn chíp, ngoại trừ trường hợp mất CMND phải có giấy báo mất thì các trường hợp còn lại, mẹ cầm CMND cũ cùng với Sổ hộ khẩu đến cơ quan Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục nha. Khi đi nhớ ăn mặc lịch sự để chụp hình làm thẻ và mang theo tiền để nộp lệ phí cấp thẻ nha mẹ.

Nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp trên mà không làm thủ tục cấp đổi theo quy định thì căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, mẹ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng.

Ngoài việc phải nộp phạt, mẹ sẽ gặp nhiều trở ngại khi đi giao dịch tại các cơ quan hành chính, ngân hàng hay tại các cơ quan, tổ chức khác có đòi hỏi xuất trình CMND hoặc CCCD để kiểm tra thông tin nhân thân.

Vì vậy, nếu đang sử dụng CMND, mẹ check lại xem mình có thuộc một trong các trường hợp nêu trên không thì mau làm ngay đi nhé.

Còn ai thắc mắc về việc làm thẻ CCCD gắn chíp nữa không nè?