Haiz, tình hình dịch bệnh tưởng đâu yên ổn rồi, ai dè bùng phát trở lại. Không biết khi nào mới hết hẳn đây.

>>> Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM: 'Nam tiếp viên VNA vi phạm quy định cách ly'

Báo Tuổi Trẻ đi tin tối hôm qua, 30/11/2020, sau khi ca bệnh 1.347 lây nhiễm từ người bị cách ly ở TP.HCM vừa được công bố thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch vừa có Công điện yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh và xử lý nghiêm tổ chức lẫn cá nhân làm lây lan dịch.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Theo đó, yêu cầu phải giám sát chặt chẽ những người nhập cảnh. Đặc biệt cảnh giác cao độ và gắn liền với trách nhiệm địa phương, đơn vị trong triển khai phòng chống dịch.

Các khu vực nơi cửa khẩu, biên giới đường bộ, đường biển cần được giám sát chặt, các trường hợp đi về từ nước ngoài càn được rà soát lại và ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép.

Ở các khu cách ly, phải yêu cầu không để người không có trách nhiệm vào khu vực này và người được cách ly cần được thực hiện đúng quy định, đó là thường xuyên đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

Các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà hay tại nơi lưu trú cần được đánh giá và sẽ xử lý nghiêm những ai vi phạm quy định về cách ly, làm lây lan dịch bệnh.

hình ảnh


Ảnh chụp Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch Covid19. 

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó tăng nặng mức phạt tiền, từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang để phòng chống dịch, dù trước đó mức phạt rất nhẹ, chỉ là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 ngàn đồng.

Hoặc hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể, trong khi trước đó, chỉ áp dụng hình phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng mà thôi.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sở Y tế và BV Bạch Mai. 

Nếu hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch, dẫn đến lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, chẳng hạn như hành vi không tuân thủ quy định cách ly… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với án phạt có thể là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 12 năm. Ngoài ra, còn phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tăng nặng mức xử phạt với mục đích để răn đe, cảnh tỉnh người dân rõ hơn trong công tác phòng và chống dịch. Song vì thời gian qua, tình hình tạm lắng xuống do đã thuyên giảm và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, khiến mọi người trở nên chủ quan hơn. Nay có tin rồi, chắc mọi người sẽ bắt đầu lo lắng và tập trung cao độ trong công tác đề phòng.

Hy vọng rằng chúng ta cùng chung tay thực hiện nghiêm túc từ khâu phòng chống dịch đến tuân thủ quy định cách ly, để đẩy lùi dịch bệnh đi xe nha các mẹ. Sắp Tết đến nơi rồi mà còn dịch bệnh thì sao mà ăn Tết đây.