Theo đúng quy định, mua bán xe cũ là phải sang tên giấy tờ, để xác lập quyền sở hữu cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm liên quan.

Nhưng mà để làm được điều này, đôi khi mẹ sẽ gặp vướng víu vì thủ tục. Nhiều người chia sẻ với mình, bán cái xe có bao nhiêu tiền, mục đích để “dọn chỗ” đón xe mới về, vậy mà mấy thủ tục sang tên này nọ tốn kém nhiều chi phí hẳn.

Một số cảm thấy nản lòng, nên đành cho qua, chỉ bán cái xe thôi, chứ không sang tên. Mà nè, khỏe trước nhưng mệt sau nha mẹ.

Để mình nói cho nghe, lỡ chiếc xe đó mà người lái vi phạm an toàn giao thông dẫn đến chết người, thì mình đứng tên chủ sở hữu chiếc xe cũng liên lụy trách nhiệm đó nhen. Vậy nên cứ tuân thủ đúng luật thì đừng để mình bị đẩy vào vòng rắc rối không đáng có sau này.

Mình mới đọc báo Thanh Niên, người dân than bị hành do vướng thủ tục bắt buộc có Giấy xác nhận độc thân khi mua bán xe máy cũ.

hình ảnhẢnh chụp báo Thanh Niên. 

Là người ở Sài Gòn còn đỡ, chứ ở tỉnh mới mệt. Mẹ chưa thấy nỗi vất vả khi phải làm mấy giấy tờ đâu, nào là phải xin nghỉ, bắt xe hoặc tàu về quê, rồi làm giấy tờ, đợi ngày có thì nhờ gửi bưu điện lên. Mà đâu phải làm là có liền, đôi khi lại vướng mấy thủ tục khác nữa.

Về nguyên tắc, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc mua bán bất kỳ tài sản nào buộc đăng ký quyền sở hữu thì đều cần phải có xác nhận tình trạng hôn nhân ở thời điểm đó.

Nếu đang có vợ hoặc chồng thì phải có Giấy chứng nhận kết hôn và Văn bản thỏa thuận sự đồng ý của người kia về việc bán tài sản. Ngược lại, nếu người đó còn độc thân thì phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mình hay gọi là xác nhận độc thân).

hình ảnh


Ảnh: CSGT cũng đang siết chặt việc sang tên đổi chủ khi mua bán xe cũ. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Mục đích của yêu cầu phải có giấy tờ này là để tránh phát sinh tranh chấp tài sản về sau, gây khó cho bên mua.

Tuy nhiên, nhiều Văn phòng công chứng khi thực hiện nghiệp vụ của mình, đó là công chứng hợp đồng mua bán để bên bán làm thủ tục sang tên xe lại ra “luật ngầm” làm trái quy định.

Đó là có văn phòng, ra “quy định”, xe dưới 200 phân khối thì không cần, trên mức này mới cần. Dân thấy lợi nên cứ kéo nhau tới làm thôi, nhưng nào có biết đó là sai quy định.

Sở Tư Pháp TP.HCM trước đó cũng đã có Công văn chấn chỉnh tình hình công chứng tại các Văn phòng công chứng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong đó giải thích rõ về vấn đề này.

hình ảnh


Ảnh trái: Hằng ngày, các cơ quan đăng ký xe vẫn giải quyết nhiều lượt người đến làm thủ tục mua bán sang tên xe máy cũ. Ảnh phải: Biển số được thu hồi khi sang tên đổi chủ khác tỉnh hoặc là biển 4 số. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Sở viện dẫn Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 để xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân. Việc này là để tránh xảy ra tình trạng tranh chấp về sau.

Thêm nữa, trường hợp tài sản có tranh chấp mà không chứng minh được đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì đó là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Được biết, trước đây, Đoàn Thanh tra của Bộ Tư Pháp đã lập biên bản vi phạm hành chính nhiều trường hợp công chứng hợp đồng mua bán mà chỉ có bên bán đứng trên giấy tờ đăng ký giao dịch, và hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu riêng đối với tài sản đó (là Giấy xác nhận độc thân).  

Sau vụ việc này, Sở Tư Pháp cho biết trường hợp có xảy ra tranh chấp về tài sản này, thì bên phía Văn phòng công chứng sẽ phải có trách nhiệm bồi thường vì đã thực hiện sai quy định.

Trong tương lai, khi mà Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư được hoàn thiện, tiến tới bỏ bớt các thủ tục hành chính, thay vì phải nộp giấy tờ chứng minh thì bên có thẩm quyền chỉ cần tra cứu trên Hệ thống, sẽ đỡ vất vả cho người dân nhiều hơn.

Biết là hơi nhọc công, nhưng mẹ nên chuyển giao quyền sở hữu cho người khác trên giấy tờ khi đã bán xe cho họ, để đỡ gánh nặng trách nhiệm liên lụy về sau, trong trường hợp người lái xe có sai phạm.

Không chỉ là xe máy, mà nhà cửa, đất đai cũng có thủ tục tương tự như thế. Mẹ cần nắm rõ nguyên tắc, để thực hiện cho đúng nhe.