Tình trạng học sinh nhỏ tuổi bị xâm hại ở mức đáng báo động, làm cách nào để phòng tránh, giảm thiểu?

>>> Gã bảo vệ "hại đời" bé gái lớp 7 ở Nghệ An rồi quay clip: Lợi dụng bố mẹ ly hôn, ở cùng bà

Mới đây, nguồn tin từ báo Công an TP.HCM cho biết Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền nhằm giáo dục kiến thức pháp luật, các lối sống lành mạnh, và kỹ năng phòng tránh, giải quyết khi gặp sự cố.

hình ảnhẢnh chụp báo Công an TP.HCM. 

Mình thấy hay nên chia sẻ để các mẹ đọc xong rồi về hướng dẫn cho con nha. Để lỡ nó có gặp sự cố thì còn biết cách để mà tự cứu mình, bảo vệ bản thân.

#1. Không nhận tiền, quà hoặc nhận sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lý do.

#2. Không đi nhờ xe người lạ, hoặc sử dụng ăn uống của người lạ đưa. Cần tỉnh táo nhận biết khi người lạ có hành động nghi vấn hoặc đụng chạm cơ thể.

#3. Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình. Đồng thời, cần có phản ứng phù hợp khi có người tùy tiện động chạm, sờ mó vào chỗ kín của cơ thể hoặc bất kỳ hành động thô lỗ nào với các em.

#4. Cần ăn mặc phù hợp, không gần gũi quá mức với người lạ, kể cả những người thân họ hàng (trừ bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột của mình) .

#5. Tin vào linh tính của bản thân khi thấy điều gì không bình thường cần cảnh giác và chủ động nghĩ cách phòng tránh để thoát ra khỏi tình huống đó.

#6. Cần tỉnh táo nhận dạng những hành vi xấu như: ép trẻ uống bia, rượu, hút thuốc, sờ mó, vuốt ve bộ phận sinh dục của trẻ, rủ trẻ vào chỗ tối…

#7. Khi thấy người lạ có biểu hiện nghi vấn, cần khéo léo ứng phó. Kiên quyết phản đối, có thể la hét, kêu khóc, cắn và kêu cứu hoặc tìm cách để chạy tới nơi đông người.

#8. Trong trường hợp khẩn cấp, gọi đến số điện thoại của cha mẹ, người thân hoặc điện thoại khẩn cấp như 115, 113…để được Công an và Y tế trợ giúp. Ngoài ra, còn có tổng đài 111 dành cho trẻ em, con số dễ nhớ nhất, để có thể gọi nhờ sự cứu giúp khỏi tình thế nguy hiểm.

Không chỉ vậy, theo mình, trong độ tuổi trẻ bắt đầu đi học, mẹ cần phải quan tâm, trò chuyện với con về các vấn đề giáo dục giới tính. Thật ra với quan niệm của người Á Đông mình từ trước đến giờ, đề cập đến chuyện này là vấn đề khá nhạy cảm. Chính vì rào cản về suy nghĩ, văn hóa nên mới dẫn đến khó khăn trong việc giáo dục.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: VTV. Ảnh phải: Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các trường học để cán bộ trực tiếp đứng lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các kỹ năng cuộc sống khi gặp sự cố. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Tại trường lớp, trong sách vở hiện nay vẫn có dạy trẻ kiến thức cơ bản về giới tính, song dạy ở trường không thì đâu có đủ, kiến thức là vô hạn mà, trẻ vẫn rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cha mẹ.

Như ngày xưa mình cũng vậy, các mẹ cũng thế, đụng các vấn đề này rất khó nói, trẻ con mà, cái gì càng giấu giếm, thì chúng lại càng tò mò, lại thêm đây là bản năng con người, làm sao mà kiềm chế được. Kẻ xấu nắm tâm lý, thường lợi dụng sự tò mò, thiếu hiểu biết để mà hại trẻ, lúc phát hiện sự việc mới thấy ngỡ ngàng, đau lòng quá mà biết làm sao bây giờ.

Đấy, thấy nhiều sự việc xảy ra rồi, cha mẹ cứ lấy đó làm bài học kinh nghiệm, dành thời gian cho con, nói chuyện với con như người bạn về các vấn đề giới tính, để con hiểu và biết cách xử lý, giải quyết khi gặp tình huống, sự cố.

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, các hành vi xâm hại trẻ em, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm,… sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tội hiếp dâm trẻ em, án tù ít nhất là 07 năm, cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Còn đối với tội cưỡng dâm, án tù từ 05 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 15 năm. Và tội dâm ô với trẻ em, hình phạt từ 06 tháng đến 12 năm tù.

Dẫu biết có hành lang pháp lý để xử tội, song trên thực tế để xử lý bọn biến thái, yêu râu xanh có lắm lúc không phải dễ, vì việc xử lý phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định, trong đó đặc biệt là khoản điều tra chứng cứ…

Vậy nên, cứ dạy trẻ cách tự bảo vệ mình, tránh bị xâm hại trước để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. hình ảnhẢnh: Các buổi lồng ghép, tuyên truyền đem lại sự hào hứng gần gũi của các em học sinh với lực lượng Công an. Nguồn: Báo Công an TP.HCM.

Không chỉ dạy học sinh cách ứng phó với kẻ biến thái, Công an huyện Gia Lâm còn dạy trẻ để phòng tránh vấn nạn bạo lực học đường, chấp hành luật an toàn giao thông nhằm tránh tai nạn.

Cụ thể, đó là phổ biến cho học sinh lưu ý khi dùng điện thoại thông minh, mạng xã hội phải dùng khoa học, lành mạnh, tránh bị lợi dụng. Đồng thời phải rèn luyện kỹ năng sống, ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Đặc biệt, chấp hành tốt nội quy trường lớp, tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực.

Thấy hiện tượng bạo lực là phải báo cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp, xử lý. Ngoài ra, cần phải kiểm soát cảm xúc, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện trường tổ chức nhằm tăng tính thiện, tính hướng thiện trong con người.

hình ảnh


Ảnh: Học sinh còn được tương tác, đặt câu hỏi để cán bộ công an giải đáp. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Bên cạnh đó, giáo dục để trẻ thấy sự nguy hiểm nếu không chấp hành đúng luật giao thông. Dễ thấy ở các trường phổ thông, với tâm lý tuổi mới lớn hiếu thắng, muốn chứng tỏ, thích thể hiện nên nhiều em đua xe, độ xe, không biết mình vi phạm pháp luật. Chưa đến tuổi lái xe, trường tất nhiên không nhận, nhiều em đã tìm cách gửi bên ngoài nên trường không thể can thiệp được. Một số bị cảnh sát bắt gặp, lập biên bản xử lý, nhưng phụ huynh nhân nhượng, đến đóng phạt, cứ thế mà các em coi thường việc vi phạm mình đã làm.

Mẹ đọc xong, về quán triệt mấy nội dung chính mình mới chia sẻ trên nha. Ai cũng mong con mình thành tài, sau này ra đời giúp ích cho xã hội, nhưng lại không chịu khó dành nhiều thời gian, kiên nhẫn để dạy dỗ con.

Tổng hợp