Nói tới thưởng Tết năm nay, mình biết nhiều người não nề lắm nè. Có an ủi mấy thì cũng buồn khi mà Tết không có thưởng.

Dù Bộ luật lao động hiện hành có quy định rằng việc thưởng Tết hay lương tháng 13 phụ thuộc nhiều vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cũng như hiệu suất làm việc của người lao động, nhưng từ lâu thưởng Tết hay lương tháng 13 đã ăn sâu vào văn hóa của các công ty ở mình.

Nên cứ tới Tết mà không có khoản này là rầu lắm, vì làm cả năm trời chỉ trông có khoản này để về quê, tiêu xài…

Mới đây, mình đọc tin trên trang VTV thấy mừng thầm cho các công nhân ở Bình Dương. Được biết đây là khu vực tập trung rất đông các khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp, nên công nhân ở đây rất đông. Nếu mà phúc lợi xã hội, lương bổng lo cho họ đàng hoàng thì họ cũng yên tâm làm lụng, chuyên tâm vào công việc hơn.

hình ảnh


Ảnh: Công nhân thu gom rác ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng. 

Sau khi có kết quả báo cáo tình hình thưởng Tết gửi về cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì mức thưởng Tết cao nhất là 1 tỷ đồng/người ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM. Còn Hà Nội thấp hơn chỉ 400 triệu đồng/người. Đa phần mọi người nhận thưởng Tết đều ít hơn các năm do ảnh hưởng của đại dịch bệnh.

Các công ty hiện vẫn đang dồn nguồn lực để chăm lo cái Tết cho người lao động. Họ đã phải chật vật để ứng phó với tác động của dịch bệnh, vừa lo giải quyết việc làm và thu nhập, nay lại thêm áp lực về lương thưởng Tết. Dù khó khăn thế nào thì vẫn cố gắng co kéo bằng cách này hay cách khác để níu chân người lao động, và vì đây là khoản được người lao động mong chờ nhất sau 1 năm cống hiến.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, dù tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng các công ty vẫn cố gắng thưởng Tết cho công nhân bằng mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu của năm 2021 không thay đổi so với năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà tạm thời chưa có sự điều chỉnh mới.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Thời báo Tài chính và Người Lao Động. 

Căn cứ Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng thì công nhân tại Bình Dương được nhận mức lương tối thiểu như sau:

Thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương – thuộc vùng I có mức lương ít nhất bằng 4,42 triệu đồng/tháng/người.

Thêm nữa, UBND tỉnh Bình Dương vừa rồi đã có Quyết định hỗ trợ tiền Tết Tân Sửu cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội

Đáng chú ý nhất là công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được hỗ trợ tiền ăn Tết 5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, các đối tượng sau đây được nhận:

- Bà mẹ Việt  nam anh hùng, chồng của mẹ Việt Nam anh hùng: 4 triệu đồng/suất.

- Anh hùng lực lượng vũ trang: 3 triệu đồng/suất.

- Gia đình có 2 liệt sĩ trở lên: 2,5 triệu đồng/suất.

- Gia đình có liệt sĩ anh hùng, 1 liệt sĩ: 2 triệu đồng/suất.

- Cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân: 500 ngàn đồng.

- Gia đình chính sách tiêu biểu: 3 triệu đồng.

Đọc tin mà thấy vui lây các mẹ ạ, cứ tưởng năm nay Tết buồn, không có thưởng, nhưng bù lại cũng được một khoản, người nào không có còn được nhận tiền hỗ trợ. Vậy là thấy ấm lòng rồi, đâu cần chi nhiều đâu.