Trẻ con bây giờ cũng ghê thật các mẹ ạ. Mình cứ nghĩ chúng chơi với nhau, giành đồ chơi của nhau rồi kẻ thắng người thua, giận dỗi hay bực lắm thì đánh nhau tí rồi thôi, có ai ngờ nó giết bạn đâu.

>>> Bé gái 17 tuổi ở Bình Định bị 1 nhóm thanh niên đánh đập, rồi quay clip lên mạng làm nhục

Vậy mà điều không nhờ đó lại thành sự thật đó các mẹ, theo trang Gia đình và Xã hội lược dịch tin từ trang Hindustantimes, vụ án xảy ra hồi chiều ngày 07/9/2020, ở làng Indore, thuộc Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Cậu bé 11 tuổi thường hay chơi với cô bé hàng xóm 10 tuổi. Vì thân nên 2 đứa hay cùng chơi game, cô bé thường xuyên giành chiến thắng trong các trò chơi. Vì lý do đó cậu bé đã nung nấu ý định trả thù từ lâu. Rồi đến khi con hamster của cậu bé chết, nghi ngờ cô bé giết thú cưng của mình, sẵn có ý định trả thù nên cậu bé đã ra tay.

hình ảnhẢnh chụp trang Gia đình và Xã hội. 

Cậu lừa nạn nhân ra bãi đất hoang, đến bãi đất, cậu đã dùng đá đập vào đầu cô bé, đến khi cô bé ngã gục và máu đổ trên đầu, cậu bé đã hoảng sợ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hôm xảy ra vụ việc, cha cô bé đi xa sửa xe, lúc về không thấy con gái thì đã cùng hàng xóm đi tìm mới phát hiện xác con mình ở bãi đất hoang không xa. Cha cô bé rất đau lòng và không hiểu vì sao con gái mình lại bị giết cho đến khi cảnh sát vào cuộc.

Sau đó, cậu bé đã bị bắt giữ sau khi xem camera giám sát của gia đình. Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối là đi cùng với cậu bé. Đứa trẻ trong xóm cũng nhìn thấy cậu bé này quay lại với đầy vết máu trên tay và quần áo. Khi cảnh sát thẩm vấn xong thì cậu bé đã nhận tội. Hiện cậu bé đã bị bắt giữ.  

Chị gái nạn nhân lại tỏ ra nghi ngờ, vì không tin vào mắt mình là cậu bé lại có thể hại em mình vì lý do vụn vặt, bị thua game hay giết con hamster và yêu cầu cảnh sát điều tra nghiêm túc.

Thi thể của cô bé sau khi bị sát hại đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết sẽ tiết lộ thêm thông tin chi tiết sau khi kết thúc điều tra. Vì cậu vẫn đang trong diện tình nghi, lại chưa đủ tuổi vị thành niên nên khả năng sẽ được gửi đến trung tâm cải tạo thay vì vào tù.

Vụ này cũng là bài học cảnh tỉnh cho các vị phụ huynh về vấn đề giáo dục con cái.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: IStock và Gia Đình & Xã hội. 

Thứ nhất, không nên cho trẻ thường xuyên xem hoặc tiếp xúc với các tin báo, phim ảnh có liên quan đến vấn đề bạo lực.

Thứ hai, giáo dục trong nhân cách lẫn cách cư xử của trẻ về lòng từ.

Thứ ba, khi cho trẻ chơi với nhau, cũng phải cần thường xuyên giám sát. Tuyệt đối không để chúng chơi với nhau mà không có sự để mắt của người lớn.

Ở Việt Nam, với người đủ 18 tuổi trở lên, hành vi này có thể bị khép vào tội giết người, án cao nhất có thể là tử hình. Còn người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, sẽ không áp dụng án tử hình, mà áp dụng hình phạt tù cao nhất là 12 năm. Trường hợp nhỏ tuổi hơn sẽ không áp dụng biện pháp xử lý hình sự mà áp dụng biện pháp khác mang tính giáo dục, răn đe.

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng tương tự.

Mặc dù như vậy, chắc chắn người thân của nạn nhân ở lại vẫn cứ còn đó nỗi đau. Đứa trẻ gây ra tội có thể sau này sẽ mang dấu ấn suốt đời vì phạm lỗi giết người khi còn quá nhỏ, liệu nó sẽ quên hay hình thành xu hướng bạo lực sau này? Khó ai có thể biết chính xác được, quan trọng là sau đó bố mẹ chúng sẽ giải quyết như thế nào.

Tổng hợp