Ôi, thời giờ lướt Facebook toàn thấy hình ảnh các em xinh tươi không hà.

Nhưng mà xem hình chụp làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) đi rồi mới biết mặt mộc ha.

Mình có mấy đứa bạn, bình thường cũng chảnh chọe, điệu đàng lắm. Ra ngoài đường là phải tô son, trét phấn, chứ chả bao giờ dám để mặt mộc đâu. Đã trang điểm đẹp rồi, còn chụp ảnh bằng app nữa thì thôi, xinh lung linh luôn, nhiều khi bắt gặp cái mặt mộc của bọn nó mà mình hết hồn á.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu. 

Đi chụp ảnh làm thẻ CCCD mới thấy đúng có nhiều chuyện cười ra nước mắt.

“Bôi mỗi kem chống nắng, ngồi đợi lâu nóng nực, da tiết mồ hôi, chất nhờn nên bị bóng xong rồi chụp lóa không dùng được thế là phía anh công an bảo là do kem nền với phấn phủ dày quá. =,=!”

Rồi bình luận “cứ bảo chụp ảnh làm chứng minh, xấu thì xấu thôi, như hoa hậu không trang điểm vẫn là đẹp đó thôi.”

Tức cười nhất là chị nọ bảo, mắt không cận hay lé gì hết nhưng lúc chụp ảnh, anh Công an kêu nhìn lên phía trên và kết quả là như tâm thần lại còn lé nữa chứ.

Hay cô kia U50 tóc đang búi, lúc chuẩn bị chụp hình thả ra rồi vuốt các kiểu, chia tóc ra 2 bên đưa hết lên đàng trước, ngồi chỉnh tề thì được anh Công an bảo ‘Cô ơi, cô đưa tóc hết về đằng sau đi”. Các mẹ có tưởng tượng được vẻ mặt chưng hửng của người phụ nữ này không…? :))

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress. 

Theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật căn cước công dân thì khi chụp ảnh làm thẻ CCCD gắn chíp cần lưu ý:

- Ảnh chụp là ảnh chân dung.

- Ảnh được chụp chính diện.

- Đầu để trần, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính.

Một số chị em phụ nữ thích đep để tóc mái, xõa xuống cũng được yêu cầu vén qua 2 mang tai, rồi để lộ phần trán.

- Về trang phục phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự. Đặc biệt không được dùng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh, riêng với công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó. Nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh thẻ, nhưng phải đảm bảo rõ mặt.

Nhiều người hỏi có được trang điểm hay có được cười khi chụp ảnh làm thẻ CCCD không? Và nếu xấu thì có được chụp lại không?

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Pháp luật và Kinh tế Đô thị. 

Không có quy định cấm công dân trang điểm khi chụp ảnh làm thẻ CCCD, tuy nhiên, qua kinh nghiệm của một số người khi đi làm thẻ CCCD cho thấy, không nên trang điểm quá đậm làm ảnh hưởng đến việc nhận diện khuôn mặt.

Nên giữ khuôn mặt của mình tươi tỉnh bằng đôi mắt biết cười chẳng hạn, thay vì tạo kiểu ‘hình sự’ như nhiều người từng phản ánh.

Việc chụp ảnh làm thẻ CCCD chỉ cần đảm bảo theo yêu cầu của quy định pháp luật, nên sẽ không có khái niệm xấu hay đẹp. Do vậy nếu ‘chê xấu’, cũng khó có thể được phép chụp lại trừ khi ảnh vi phạm về quy định như tóc che mặt chẳng hạn.

Mình biết mà, ai cũng cần đẹp, do vậy cứ đọc quy định rồi những gì người đi trước vấp phải thì mẹ hãy xem và lấy đó làm kinh nghiệm cho mình nha.