Để chia sẻ gánh nặng tài chính với phụ huynh trong tình hình dịch bệnh và thiên tai, Bộ GD-ĐT đề xuất Chính phủ cho phép gia hạn áp dụng nghị định 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành với tất cả các cấp học.

Sáng nay nhiều phụ huynh thật sự lo lắng khi nghe tin Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm học tới.

Sao không lo được khi nhiều cha mẹ đang thất nghiệp, phải chạy ăn từng bữa mà học phí dự định tăng theo lộ trình với mức tăng khá cao. Đặc biệt, học phí Đại học tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm thì nói thật chỉ e học xong đại học, con cái chúng ta phải cày trả nợ sấp mặt. Vì thật sự là học phí đại học vài chục triệu một năm hoàn toàn nằm ngoài khả năng của nhiều gia đình. Điều đó buộc con cái chúng ta phải vay nợ ngân hàng chính sách là điều không thể tránh khỏi.

hình ảnh

Ý kiến phu huynh khi nghe tin học phí tăng

Nhưng chiều cùng ngày thì chúng ta lại nhận được tin vui từ truyền thông là Bộ GD-ĐT đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học.

hình ảnh

Một số phu huynh cho rằng trong thời điểm hiện nay, học phí giữ nguyên là hợp lý.

Được biết, dự thảo nghị định liên quan đến tăng học phí đã được đăng lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến nhân dân. Nghị định này sẽ được thay thế nghị định số 86/2015/NĐ-CP (ngày 2-10-2015) của Chính phủ có thời hạn hiệu lực đến hết năm học 2020-2021. 

Theo dự thảo mới này từ năm học 2021-2022, học phí bậc đại học tăng 12,5%. Học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021. Mức học phí cho các năm tiếp theo tăng với tỉ lệ tương ứng.

Tuy nhiên, trong quá trình lắng nghe góp ý, Bộ GD-ĐT thấy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; đồng thời nhiều nơi ở nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão, lũ nên Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề xuất chính phủ: Cho phép được gia hạn thời gian áp dụng nghị định số 86 đối với năm học 2021-2022. Theo đó, học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, mầm non, phổ thông tiếp tục áp dụng theo mức học phí của năm học 2020-2021. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại nghị định số 86.

hình ảnhCác tỉnh miên Trung hứng chịu thiên tai nặng nề -  Nguồn ảnh: Internet

Đáng chú ý,  Bộ GD-ĐT cũng xin lùi thời gian áp dụng nghị định mới thêm 2 năm nữa (tức từ năm học 2022-2023) và lộ trình tăng thêm hằng năm chỉ khoảng 2,5%/năm so với mức tăng hằng năm của nghị định số 86 đã ban hành.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Mặt khác, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị được lùi thời gian trình ban hành nghị định mới sang năm 2021 để có điều kiện tiếp thu ý kiến rộng rãi của toàn xã hội và tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều phụ huynh từ chỗ lo lắng bởi gánh nặng kinh tế từ nhiều phía đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng với sự hỗ trợ thiết thực từ các ban ngành trong thời điểm hiện tại, các con, đặc biệt là học sinh ở những vùng khó khăn, thiên tai, địch họa lại có thể yên tâm cặp sách đến trường, mài con chữ, mong chờ về một tương lai tươi đẹp phía trước.