Nhiều mẹ đinh ninh cứ ra mồ hôi sẽ bớt sốt nên làm sai, khiến con có thể bị bệnh nặng hơn.

Nhiều mẹ khi thấy con bị sốt liền cho con mặc nhiều quần áo, ăn cháo nóng, húp canh nóng để ra mồ hôi nhằm giảm sốt. Tuy nhiên theo bác sĩ nhi khoa thì việc giảm sốt bằng cách cho trẻ mặc nhiều quần áo để ra mồ hôi là không nên, có thể khiến bệnh con nặng hơn.

Mặc nhiều để con ra mồ hôi khiến bệnh nhẹ thành nặng

Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng trẻ sẽ hết sốt sau khi đổ mồ hôi, đây thực chất là một sự hiểu lầm. Trên thực tế, đổ mồ hôi là kết quả của sốt, không phải là nguyên nhân gây sốt. Nói một cách đơn giản, mồ hôi đó là kết quả của quá trình tản nhiệt tự phát của cơ thể trong giai đoạn hạ sốt.

hình ảnh

Ảnh: kknews

Các bác sĩ bảo thường thấy các bà mẹ ôm con bị sốt, mặc nhiều quần áo dày để mau ra mồ hôi, thực tế cách làm này không được khuyến khích. Khi trẻ bị sốt, tuần hoàn ngoại vi kém đi nên tay chân có cảm giác hơi lạnh. Tuy nhiên, quấn trẻ quá chặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình tản nhiệt của cơ thể, không có lợi cho quá trình bay hơi nước và thoát nhiệt, thân nhiệt trẻ sẽ tăng cao, thậm chí trẻ ở trong tình trạng sốt cao hơn.

Việc quấn con chặt, bí bách, ẩm ướt mồ hôi rất dễ khiến nhiều cơ quan và hệ thống của cơ thể bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây tổn thương não nghiêm trọng. Vì vậy việc mặc nhiều lớp để con nhanh ra mồ hôi, hạ sốt là điều không nên làm.

hình ảnh

Ảnh: kknews

Cách hạ nhiệt tự nhiên khi con bị sốt

Cách hạ nhiệt đầu tiên là thoát hơi ẩm qua da, đây là cách tản nhiệt quan trọng nhất, chiếm hơn 90% khi trẻ bị sốt. Lưu ý không mặc hoặc che chắn, đắp chăn quá nhiều cho trẻ, chỉ cần giữ ấm tay chân đúng cách, lau người bằng nước ấm cũng rất hiệu quả.

Cách hạ nhiệt thứ hai là qua đường thở, đó là lý do khiến nhịp thở của trẻ tăng lên và sâu hơn khi trẻ bị sốt. Cách tản nhiệt thứ ba là thông qua đường tiểu nên khi trẻ bị sốt, mẹ nhớ cho trẻ uống nước ấm.

hình ảnh

Ảnh: baidu

Uống nước ấm đun sôi không chỉ giúp thông tiểu mà quan trọng hơn khi sốt cao, một lượng lớn nước trong cơ thể sẽ thoát ra từ đường hô hấp và da, con cần uống thêm nước đun sôi để bù đắp thiếu hụt, nếu không sẽ dễ xảy ra tình trạng mất nước.

Khi trẻ bị sốt, các mẹ cần chú ý đến chế độ ăn uống, vì chức năng tiêu hóa yếu hơn và khi trẻ bị sốt sẽ giảm cảm giác thèm ăn nên cha mẹ không nên ép trẻ ăn nhiều. Tốt nhất nên thực hiện theo nguyên tắc ăn ít, chia thành nhiều bữa nhỏ. Lựa chọn cho con những thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, đồng thời bổ sung một số trái cây giàu vitamin C để tăng đề kháng.