Khả năng thụ thai theo độ tuổi là một tiêu chí giúp các bố mẹ cân nhắc lên kế hoạch sinh con phù hợp và an toàn.

hình ảnh

Ngày nay vì nhiều lý do khác nhau mà phụ nữ chọn sinh con muộn sau tuổi 30. Bởi vì so với thế hệ trước, bố mẹ ngày nay kết hôn muộn hơn. Ngoài ra, yếu tố tài chính và muốn xây dựng sự nghiệp ổn định trước là lý do các mẹ sinh con muộn. Nếu xem xét các vấn đề đó mà bỏ qua tuổi tác thì không nên. Bởi vì mang thai lớn tuổi sẽ làm tăng nguy cơ rủi rơ và khả năng thụ thai thành công cũng sẽ có sự khác biệt ở từng độ tuổi. Khả năng thụ thai theo độ tuổi 20, 30, 40, 50 được các chuyên gia sản khoa đề cập dưới đây sẽ giúp các mẹ có thể cân nhắc lên kế hoạch sinh con phù hợp và an toàn.

Tuổi 20: Đỉnh sinh sản

Tiến sĩ Mary Jane Minkin, giáo sư lâm sàng sản phụ khoa tại Trường Y thuộc Đại học Yale (Mỹ) cho biết độ tuổi trung bình mà một phụ nữ có mức sinh sản cao nhất là ở độ tuổi 24. Đó là thời điểm trứng hoạt động mạnh nhất. Tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe như u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung, nguy cơ sẩy thai thấp hơn so với phụ nữ ở độ tuổi 20.  Mặc dù 24 tuổi là được xem là đỉnh sinh sản nhưng 28 hoặc 29 vẫn được xem là độ tuổi lý tưởng để có thai.

Tiến sĩ Vivika Joshi lưu ý rằng STI (các bệnh có thể mắc khi quan hệ tình dục) và tỷ lệ phụ nữ dùng biện pháp tránh thai cao nhất ở độ tuổi 20. Cả 2 yếu tố đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều quan trọng là lên kế hoạch trước và sử dụng biện pháp tránh thai thích hợp nhất để có thể dừng lại khi sẵn sàng sinh em bé.

Tuổi 30: Một giai đoạn chuyển tiếp

Mặc dù có nhiều người tuổi 30 vẫn sinh con khỏe mạnh nhưng Tiến sĩ Minkin cho biết có những hạn chế nhất định và điều này đặc biệt đúng nếu mang thai sau tuổi 35. Khả năng thụ thai ở tuổi ngoài 35 giảm sút nhanh chóng. Khả năng thụ thai ngày càng khó khăn hơn khi họ đến gần 40 tuổi.

Mang thai ngoài tuổi 35 làm tăng nguy cơ sẩy thai, mang thai ngoài tử cung  và các biến chứng khác cũng tăng lên. Nếu mang thai ở tuổi này, người mẹ sẽ được đề nghị sàng lọc tổng quát.

Tuổi 40: Cơ hội thụ thai giảm đi

hình ảnh

Mang thai lần đầu ở tuổi 40 không phải hiểm gặp. Tiến Joshi cho biết khả năng thụ thai sẽ giảm đáng kể vào thời điểm này. Hầu hết phụ nữ đã qua tuổi 40 sẽ “đấu tranh” về quyết định có nên mang thai hay không.

Chuyên gia sản phụ khoa cho biết việc chọn IVF khi không thể thụ thai tự nhiên cũng là một quan niệm sai lầm. Bởi vì việc mang thai với IVF cũng trở nên khó khăn hơn theo tuổi tác.

Bác sĩ Daniel Kort cho biết phụ nữ trước tuổi 35 có 50% cơ hội thụ thai thành công với IVF và giảm thêm 5-10% mỗi năm sau tuổi 35.

Tuổi 50 trở đi: Nó rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể

Mặc dù có những tiến bộ trong y tế nhưng khả năng thụ thai ở phụ nữ ngoài tuổi 50 là cực kỳ thấp, ước tính chỉ 1%. Tuy thấp nhưng không phải là không thể. Minh chứng là phụ nữ ngoài 50 trên khắp thế giới vẫn sinh con khỏe mạnh thông qua IVF.

Phụ nữ sinh con ở độ tuổi 50 làm tăng khả năng sinh non và có nguy cơ mắc một loạt các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm vấn đề liên quan đến nhau thai và các vấn đề về tim.

Mặc dù tuổi tác đóng vai trò quan trọng đối với khả năng thụ thai nhưng vẫn có các yếu tố khác ảnh hưởng như khả năng sinh sản trước đó, tình trạng của người chồng, hoặc người hiến tinh trùng và các vấn đề y tế khác.

Nguồn: Sheknowns

Ảnh: Internet