2 tháng sau khi chào đới, cậu bé Tiểu Bảo được chẩn đoán bị bại não. Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu. Hóa ra nguyên nhân nằm ở bố đứa bé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: amarinbaby

Con chào đời bại não là điều không ai mong muốn cả. Thế nhưng, có một người mẹ dù đã cố gắng chăm sóc thai kỳ, kiêng cữ thật tốt nhưng con sinh ra mắc căn bệnh bẩm sinh này khiến ai cũng đau buồn.

Theo Sohu, sau 2 tháng chào đời, cậu bé Tiểu Bảo rất hay gục đầu xuống. Trong quá trình chăm cháu, bà nội cũng thấy chu vi vòng đầu của bé nhỏ hơn những đứa trẻ khác. Nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường, cả gia đình đưa bé đi khám. Nào ngờ, bé được chẩn đoán bị bại não bẩm. Do lúc mới sinh ra, những dấu hiệu này chưa rõ ràng nên chưa phát hiện. 

Mẹ chồng vô cùng tức giận nên đổ mọi lỗi lầm lên đầu con dâu. Bà cho rằng mẹ Tiểu Bảo đã không biết kiêng cữ nên mới để cháu nội bà bị bại não. Dù phân trần mình sinh hoạt lành mạnh, ăn uống khoa học, kiêng cữ hợp lý thế nào cũng không hài lòng mẹ chồng. 

Bác sĩ gặng hỏi mẹ Tiểu Bảo: "Chồng cô có hút thuốc không?". Mẹ đứa trẻ cho biết, chồng mình vốn là người nghiện thuốc, mỗi ngày hút đến 2 bao. Biết trước những tác hại của thuốc lá trong thai kỳ nên người mẹ hạn chế tiếp xúc khi chồng hút thuốc, dù vậy cũng không tránh khỏi. 

Để giúp bà nội đứa trẻ hiểu hơn, bác sĩ đã giải thích cho bà rằng chính việc con trai bà hút thuốc khi người vợ mang thai là nguyên nhân chủ yếu khiến cháu nội bị bại não. Những lời lẽ giải thích của bác sĩ có lẽ khiến bà nội Tiểu Bảo có cái nhìn đúng đắn hơn. Bà cũng cảm thấy áy náy vì đã trách lầm con dâu. 

9 tháng thai kỳ với người mẹ là khoảng thời gian ngập tràn cảm xúc. Những nhọc nhằn vì các triệu chứng thai kỳ, hạnh phúc mỗi lần nghe con đạp, thúc uỳnh uỵch. Mẹ luôn mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất, nôn nao chờ ngày được bế đứa trẻ, ôm ấp, hít hà con. Nhìn cơ thể bé nhỏ ấy phải mắc căn bệnh bại não bẩm sinh, trái tim người mẹ đau đớn trăm ngàn lần. Nhưng đây không chỉ ở lỗi của mẹ, mà vấn đề quan trọng là ở người bố.

Thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài việc người mẹ cố gắng kiêng cữ, chăm sóc sức khỏe bản thân, người chồng cũng phải chú ý hành vi của mình, trong đó có thói quen hút thuốc lá. 

Dù hít phải khói thuốc lá thụ động từ trong bụng mẹ, thai nhi vẫn chịu những hậu quả nặng nề, trường hợp nghiêm trọng có thể gây dị tật.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ, hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân hàng đầu gây sẩy thai. Vợ bầu có chồng hút thuốc trên 20 điều mỗi ngày sẽ tăng 80% nguy cơ bị sẩy thai trong 6 tuần đâu. 

Theo tác giả nghiên cứu, độc tố trong khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể người mẹ mang thai, chúng làm gián đoạn hoặc gây mất cân bằng một số hormone quan trọng có nhiệm vụ duy trì bào thai. Đó là nguyên nhân gây sẩy thai. 

Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó có 200 loại gây hại sức khỏe. Để bảo vệ chính mình và em bé trong bụng, người mẹ mang thai cần tránh xa những nơi có khói thuốc lá và khuyên người thân nên bỏ thói quen này. 

Như trường hợp trên, bố hút thuốc khiến con bại não là một minh chứng thực tế cảnh tỉnh các ông bố có thói quen hút thuốc nên tập bỏ khi vợ mang bầu, tốt nhất là nên cai thuốc lá trước khi lên kế hoạch sinh con. 

Nguồn: Sohu