Nếu con dụi mắt quá nhiều và thường xuyên có thể do mắt con bị bệnh, mẹ nên chú ý kỹ.

Nhiều mẹ nghĩ rằng con sẽ dụi mắt khi thấy buồn ngủ, hành động này của con rất đáng yêu. Tuy nhiên, con dụi mắt quá nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh, mẹ đừng bỏ qua.

Con dụi đỏ mắt, mẹ cứ tưởng do con buồn ngủ

Có lần em được nghe một chị chia sẻ về chuyện con bị viêm mắt có biểu hiện hay dụi mắt, nghe rồi mới ngộ ra một điều đó là những hành động dù nhỏ nhất, tưởng bình thường của con cũng không được bỏ qua.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Trước giờ mỗi lần thấy con dụi mắt là cứ nghĩ con buồn ngủ thôi, còn thấy có chỗ dễ thương, kiểu con đang nũng nịu bắt mẹ dỗ cho ngủ vậy. Nhưng theo lời chị kia kể thì con dụi vài cái không sao, dụi đỏ cả mắt lại là vấn đề lớn. Chị lúc đầu chẳng để ý gì đến việc con hay dụi mắt, cứ thấy là đem con đi dỗ cho ngủ.

Nhưng con ngày càng dụi mắt nhiều hơn, rõ ràng mới ngủ dậy cũng dụi mắt, dụi để đỏ cả 2 mắt. Thấy mắt con đỏ và sưng, chị lúc này mới thấy hơi lo nên đưa con đi khám.

Bác sĩ bảo con bị viêm mắt, rất dễ bị nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời. Nói đến đây chị bảo thấy mình vẫn còn may vì kịp đưa con đi bác sĩ, chứ cứ cho qua thì có khi hối không kịp, hư mắt con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

5 lý do khiến bé dụi mắt

1. Viêm mắt

Khoảng 1-2 tuần sau khi trẻ chào đời, mắt con rất dễ bị viêm kết mạc. Sau khi mắt trẻ bị viêm, lượng ghèn trong mắt thường tăng lên và phần lòng trắng của mắt chứa đầy tia máu đỏ. Thậm chí, sau một thời gian, mắt sẽ đỏ và sưng lên. Nếu thấy con cứ luôn dụi mắt, mắt con bị đỏ, có tia máu đỏ trong lòng trắng thì mẹ nên cho con đi bác sĩ khám xem.

2. Bệnh chàm

Làn da của trẻ mỏng manh, rất dễ bị chàm do các kích ứng từ bên ngoài, đặc biệt là vùng da quanh mắt. Để đề phòng cho con, tốt nhất cha mẹ nên giữ độ ẩm không khí và nhiệt độ trong phòng không quá khô hoặc quá ẩm. Ngoài ra, móng tay của trẻ nên thường được cắt tỉa để tránh trẻ làm trầy xước da khi dụi mắt, có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mắt.

3. Lông mi quá dài

Một số bé sinh ra có lông mi dài nhưng không cong, có thể đâm vào mắt con khiến con khó chịu. Đây cũng có thể là lý do khiến con hay dụi mắt thường xuyên. Lúc này mẹ có thể tỉa bớt lông mi cho con để tránh đâm vào mắt con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

4. Có dị vật rơi vào mắt con

Lông mi của bé quá ngắn nên không thể che được một số bụi và côn trùng, vì vậy các vật thể có khi sẽ rơi vào mắt, khiến con phải dụi mắt thường xuyên vì cảm thấy khó chịu.

Trong tình huống này, cha mẹ nên xem kỹ, ngăn con dụi mắt, tránh dị vật gây tổn thương giác mạc và nếu không chắc có thể tự lấy dị vật ra thì nên đưa đi bác sĩ. Nhưng tốt nhất cha mẹ nên đảm bảo phòng sạch sẽ, tránh để bụi bẩn, côn trùng bám vào mắt con làm mắt con bị tổn thương.

5. Em bé muốn ngủ

Trường hợp này an toàn, rất bình thường, thể hiện sự buồn ngủ, khó chịu, cay mắt của con. Lúc này mẹ chỉ cần dỗ con ngủ là được.

Cha mẹ nên nhớ, cho dù bé dụi mắt vì lý do gì đi chăng nữa thì đây cũng là một thói quen xấu, cũng có thể gây sưng đỏ mắt của con, nếu tay bẩn còn có thể gây viêm nhiễm, do đó nên hạn chế ngăn con dụi mắt.