Khi con đi nhà trẻ, cha mẹ vô cùng lo lắng bởi đây là lúc con sẽ không còn trong tầm mắt của mình nữa

Phụ huynh sợ con bị bạn bắt nạt, sợ con bị cô giáo ép ăn, hễ trên trán con 1 vết trầy là vào chất vấn cô giáo, con trằn trọc không ngủ được thì cho rằng có lẽ ở trường các cô đã làm gì con… Tuy nhiên, cũng phải thông cảm với nỗi khổ của các cô giáo mầm non vì con ở nhà 2,3 người chăm còn có lúc bất cẩn té ngã; các cô giáo mầm non phải giữ cùng lúc vài chục bé, sẽ có lúc không tránh khỏi việc các bé gây gổ đánh nhau.

Gần đây, ở Nhã An, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một nhóm phụ huynh đã chia sẻ một đoạn video ghi lại giờ ăn trưa của một lớp mẫu giáo dành cho trẻ 4 tuổi, với lời thông cảm sâu sắc dành cho cô giáo, và tự nhắc nhở bản thân phải dạy dỗ con thật kỹ, bởi những điều mà họ nhìn thấy trong camera giám sát nhà trường thật là không tưởng tượng nổi.

hình ảnh

Cậu bé ném khăn vào mặt cô giáo khi bị nhắc nhở

Cảnh quay cho thấy đây là giờ ăn trưa. Các bé ngoan ngoãn ngồi vào chỗ và dùng bữa. Các cô giáo không một chút rảnh tay, đi qua đi lại châm thêm đồ ăn nếu bé nào còn đói, nhắc nhở các bé ăn nhanh. Duy chỉ có một cậu bé áo đỏ là không chịu ngồi vào chỗ mà cứ đi tới đi lui chọc ghẹo hết bạn này đến bạn khác.

Điều đáng nói là khi được cô giáo nhắc nhở, bé trai chẳng những không sợ mà còn ném thẳng khăn ướt trên tay vào mặt cô. Cô giáo quay mặt né đi. Sau đó cậu bé lại tiếp tục quậy phá, đỉnh điểm là khi được một cô giáo khác nhắc nhở, bé trai mặc áo đỏ liền tiện tay… cầm 1 chiếc ghế nhựa ném thẳng vào người cô, may mắn là cô giáo bắt được. Quá bất lực, các cô giáo quay lại với việc chăm các bé còn lại ăn. Lúc này thì bé trai mặc áo đỏ tiếp tục đi vòng vòng trong lớp, thấy chiếc ghế nhựa nào còn trống là tiện tay cầm lên ném vào người các cô giáo. Video này thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng, phần lớn là thông cảm với nỗi khổ của giáo viên mầm non khi có những ông trời trong lớp như thế này.

hình ảnh

Hung hăng ném cả ghế nhựa vào cô, may mắn là cô bắt được ghế

Phụ huynh thì lo lắng hành động của bé trai này có thể ảnh hưởng đến các bé khác, chiếc ghế nhựa có thể trúng vào bất cứ đứa trẻ nào nếu cô giáo không theo sát hành động của bé mặc áo đỏ. Mà giờ cơm trưa cô cũng bận rộn chứ đâu thể kè kè đi theo canh giữ. Nhiều phụ huynh cho biết họ muốn chuyển lớp vì không muốn con mình học chung với đứa trẻ hung hăng như vậy, chưa biết chừng chính con họ cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu ở gần cậu nhóc ngỗ ngược này. Riêng phụ huynh của bé trai thì đã được chỉ đích danh trong nhóm chat, họ hứa sẽ giáo dục con lại. Bố của bé trai khi thấy con mình bị mắng trong nhóm chat là thứ không có cha mẹ dạy dỗ, vô giáo dục ... đã đùng đùng đòi 3 mặt 1 lời, nhưng khi được cho xem lại đoạn phim về ông trời con của mình thì chỉ biết gục đầu câm nín vì xấu hổ.

Cư dân mạng thì bày tỏ sự thông cảm với các cô giáo:

"Đứa trẻ này có xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Đây là không có cha mẹ dạy dỗ hay sao ấy? Tôi nghĩ bố mẹ nó nên kiếm nhiều tiền hơn, nếu không sau này sẽ không đền nổi khi nó lớn lên"

“Tội nghiệp cô giáo, đánh không được, mắng cũng không được"

“Có lẽ đứa trẻ này đã chứng kiến những điều tương tự trong gia đình"

"Thật kinh khủng !!! Giáo dục gia đình rất quan trọng!"

hình ảnh

Nhiều phụ huynh không đồng tình cho con tiếp tục học chung với cậu bé này

Một số trẻ đôi khi trông dữ tợn, thực ra đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, chắc hẳn đã có người đối xử với chúng theo cách này trước đây nên chúng mới bắt chước một cách mù quáng. Hầu hết trẻ em đôi khi rất hiếu chiến, chúng thể hiện bản thân bằng lời nói, hoặc hành động. Lúc này cha mẹ cần:

1. Phản hồi

  Khi bạn thấy con mình bắt đầu có những hành động gây hấn, hãy cố gắng phản ứng ngay lập tức, chỉ ra rằng đó là hành động sai và không được chấp nhận. Có thể phạt con 3,4 phút đứng ở ngoài. Điều này nhằm cho phép đứa trẻ liên kết hành vi của mình với hậu quả, và hiểu rằng nếu nó tỏ ra hung hăng, nó sẽ không được phép chơi tiếp. Nhớ là dù tức giận đến đâu, bạn cũng đừng quát mắng, đánh đập con mình, hoặc nói rằng con là đứa trẻ hư. Bởi vì điều này sẽ chỉ dạy con sử dụng miệng hoặc tay của mình để tấn công người khác khi tức giận.  

2. Tuân thủ nguyên tắc nhất quán về xử lý hành vi hung hăng của trẻ em

  Cố gắng đối xử với hành vi hung hăng của con bạn theo cùng một cách mọi lúc. Bạn càng sử dụng cùng một phương pháp thì bạn càng sớm thiết lập được bộ quy tắc để trẻ công nhận và chấp nhận. Cuối cùng, đứa trẻ sẽ hiểu rằng chỉ cần nó làm điều gì sai, nó phải bị trừng phạt - đây là bước đầu tiên để trẻ học cách kiểm soát hành vi của mình.

  Ngay cả khi con bạn làm điều gì đó khiến bạn xấu hổ ở nơi công cộng, hãy tuân thủ những quy tắc này. Hầu hết các bậc cha mẹ sẽ hiểu hoàn cảnh của bạn, dù sao thì ai cũng từng trải qua tình huống này.

3. Nói chuyện với con

  Khi trẻ bình tĩnh trở lại, cha mẹ nên bình tĩnh kể cho trẻ nghe chuyện vừa xảy ra. Nói với con rằng đôi khi tức giận là điều tự nhiên, nhưng con không nên đẩy, đánh, đá hoặc cắn. Nói với anh ấy rằng anh ấy có thể sử dụng những cách khác tốt hơn để trút giận: tìm một quả bóng để đá, dùng nắm đấm đập vào gối, nhờ người lớn đứng ra hòa giải, hoặc chỉ cần nói cảm giác mình. Dạy con kiểm soát cơn giận dữ sẽ khiến trẻ nhanh chóng hòa nhập khi đi học mẫu giáo, khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bài và ảnh tổng hợp từ SingTao