Chỉ một phút lơ là của cha mẹ mà con nhỏ mới 3 tuổi tự đi đến trường rồi bị lạc, người ta gọi điện báo cho mẹ mà mẹ còn không tin.

Khi trẻ mới bước vào một môi trường mới không thể tránh khỏi tâm lý e ngại và miễn cưỡng, nhất là khi trẻ đi mẫu giáo vào buổi sáng. Tuy nhiên cũng có những đứa bé rất thích đi nhà trẻ, thậm chí sáng mờ mắt ra đã ngồi chờ sẵn ở cửa để cha mẹ đưa đi học.

Thế nên mới dẫn đến chuyện bé 3 tuổi bị lạc khi tự đi đến trường mẫu giáo, nghe xong lý do về sự tắc trách không đưa con đi học, những người xung quanh chỉ biết dở khóc dở cười với câu trả lời từ phía người mẹ.

Bé gái 3 tuổi tự đến nhà trẻ rồi bị lạc, mẹ cha chẳng ai hay

Sự việc xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân, một bé gái 3 tuổi đi mẫu giáo một mình nhưng vì còn quá nhỏ nên không nhớ đường đã bị lạc giữa đám đông. May mắn thay, một người tốt bụng đã nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đi một mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã đưa bé đến đồn cảnh sát.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Cảnh sát đã tìm thông tin về trường mẫu giáo của đứa trẻ, liên hệ với giáo viên của đứa trẻ và cuối cùng biết được thông tin mẹ của đứa trẻ. Lúc đầu, khi nhận được cuộc gọi, người mẹ hoàn toàn không tin còn cho rằng ai đó đang lừa mình. Sau nhiều lần xác nhận, bà đã đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy con gái bình an vô sự, người mẹ không kìm được nước mắt. Sau khi bình tĩnh lại, người mẹ mới nói lý do:

“Chồng thường cho con đi học, hôm nay tôi dậy sớm thấy chồng đã đi rồi, tôi nghĩ con đã được chồng đưa đi nhà trẻ luôn nên tôi tắm rửa xong thì đi làm, không đến phòng con xem lại. Không ngờ con đã tự thức dậy, chắc thấy không có ai ở nhà nên đã mặc quần áo và tự đi học một mình”.

Không biết rốt cuộc đứa bé đã có thể mở cửa và đi ra ngoài bằng cách nào vì con còn quá nhỏ, nhưng thật sự trẻ con luôn khiến người lớn kinh ngạc, thậm chí hoảng hốt vì những việc không tưởng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: aiziw

Dạy con ứng biến khi bị lạc

Có vẻ như chuyện để trẻ nhỏ đi lạc không phải là hiếm và đây là một trong những trường hợp quá may mắn. Nếu chẳng may con gặp kẻ xấu thì chẳng biết thế nào. Để phòng ngừa những vấn đề xấu, cha mẹ nên dạy con một số điều cần thiết.

1. Dạy trẻ nhớ số điện thoại của cha hoặc mẹ

Một khi trẻ bị lạc ở những nơi công cộng như trung tâm thương mại, đường phố… thì số điện thoại chính là cách tốt nhất giúp trẻ nhanh chóng tìm thấy cha mẹ của mình. Ở nhà cha mẹ có thể tập cho trẻ mô tả tên, đặc điểm của nhà, đường phố, các địa điểm dễ nhận biết gần nhà, con sẽ dễ dàng thông tin để nhanh chóng tìm được cha mẹ.

Vì trẻ chưa phân biệt được người tốt, người xấu nên cha mẹ hãy dạy con rằng tốt nhất nên tìm những chú cảnh sát để giúp đỡ khi con gặp khó khăn. Cha mẹ nhắc thường xuyên với con về số điện thoại, địa chỉ nhà, tên cha mẹ… sẽ giúp con ghi nhớ và có thể cung cấp nhanh thông tin khi bị lạc.

2. Đừng nói chuyện với người lạ một cách tùy tiện

Cha mẹ có thể dặn con khi con đang chơi một mình cần cảnh giác khi có người lạ tiếp cận con, không ăn đồ của người lạ, không tùy tiện nói chuyện, giúp đỡ người lạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: QQ

3. Đừng dễ dàng đi theo người lạ

Cha mẹ phải dặn dò con thật kỹ không được tự ý đi với người không quen biết, kể cả người đó bảo là người quen của cha mẹ. Ngay cả họ hàng con cũng không được tự ý đi theo chơi mà không có sự thông báo và đồng ý của cha mẹ. Đặc biệt dặn dò con không tự ý đi đâu một mình khi không có cha mẹ, người lớn đi cùng.

Tổng hợp tin từ SN, QQ