1. Đặt nặng tình cảm anh em còn hơn mình.

2. Khi gặp vấn đề thì chỉ biết trốn tránh mà không chịu giải quyết.

3. Lúc mình cần có bạn trai nhất thì anh ấy không có mặt, điều này là không thể bỏ qua.

4. Điều mà tui không thể chịu đựng được là sự trẻ con, lúc nào cũng cà rỡn, không có kế hoạch cho tương lai.

5. Con trai không giữ được lời hứa.hình ảnh

6. Nói thì giỏi chứ không làm được bao nhiêu.

7. Không biết tự yêu bản thân, không biết tự chăm lo cho cơ thể. Những người ngay cả bản thân còn không chịu trách nhiệm thì làm sao có thể yêu được người khác.

8. EQ thấp.

9. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm bạn gái nghĩ gì hay cảm xúc của bạn gái ra sao.

10. Qúa nghiện game.

11. Qúa coi trọng sự nghiệp.

12. Không chủ động với mình, đây là điều không thể chấp nhận được.

13. Là cái kiểu con trai cưng của mẹ, yêu bạn trai mà cứ như là phải yêu đương với mẹ của anh ấy vậy đấy. Nhịn được ngày một ngày hai chứ về lâu thì không bền đâu.

14. Nói dối là điều không thể chấp nhận được.

15. Chính là cái kiểu bạn trai mà có thể thân thiết với mấy người con gái như một lẽ tự nhiên ấy.

16. Có tính sở hữu cao, thường tỏ ra khó chịu khi bạn đi gặp gỡ bạn bè hay thậm chí là đi cùng gia đình.

17. Khi yêu thì không chịu công khai, luôn tỏ ra bản thân vẫn còn độc thân.

18. “Em mà không ngủ với anh thì là em không yêu anh rồi.”

cre: Weibo Việt Nam