Mấy ngày hôm nay câu chuyện về chiếc vương miện của tân Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh chưa bao giờ hết hot. Trước những "trách móc" nặng nề từ phía dư luận, những phản ứng bức xúc từ những người trong cuộc đến nỗi tổn thương đến nghẹn lòng xót dạ của cô gái vừa tròn 22 khiến bao nhiêu người cần lắm một câu trả lời "hạ hồi phân giải" cho câu chuyện vốn không hồi kết này.



webtretho




Tối 28/10, chung kết cuộc thi "Hoa hậu Đại Dương 2017" đã diễn ra tại TP.HCM và vinh danh thí sinh Lê Âu Ngân Anh, SBD 410 ở ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, ngay sau khi chân dài sinh năm 1995 đội chiếc vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng, rất nhiều ý kiến cho rằng Lê Âu Ngân Anh không xứng đáng để lên ngôi hoa hậu bởi sở hữu nhan sắc kém tự nhiên và có màn ứng xử run rẩy, vấp nhất trong Top 5.




Trước làn sóng phản đối của dư luận, tân "Hoa hậu Đại dương" mùa 2 còn gây sốc khi thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhưng đã tháo sụn mũi để tham gia cuộc thi.



Vậy câu hỏi đặt ra là tháo mũi, độn mũi để tham gia cuộc thi liệu HH Đại Dương có phạm luật?



Chỉ vài phút sau đăng quang, khi các phóng viên hỏi dồn dập liên quan đến chiếc mũi, Ngân Anh đã thừa nhận cô từng PTTM nhưng đã lấy phần độn mũi bằng silicon ra trước khi bước vào cuộc thi và cho rằng khi đã lấy “đồ giả” ra rồi thì cô không vi phạm quy chế thi.



Không có “đồ giả” sao phải loại!



Trả lời PV Thanh Niên về việc ban tổ chức (BTC), ban giám khảo có biết việc Lê Âu Ngân Anh từng PTTM, ông Võ Việt Chung (trưởng BTC cuộc thi) nói: “Em ấy đã cho chúng tôi biết ngay lúc đăng ký thi. Em kể trước đây từng làm đại diện cho một thẩm mỹ viện nào đó nên làm PTTM mũi nhưng sau đó đã gỡ phần độn ra. Tôi cùng với các bác sĩ nhân trắc học khi đó đã kiểm tra rất kỹ về hình thể, mặt mũi em và không phát hiện có... đồ giả thì hỏi chúng tôi làm sao phải loại em! Riêng vết cắt nhỏ ở mũi lúc khám bác sĩ có bàn luận.Nhưng ngay từ đầu thí sinh đã tự khai báo vì lấy phần giả ra nên có vết sẹo như thế”. Ông Chung bày tỏ: “Xét về tính nhân văn, em còn trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn nên chúng tôi muốn cho em cơ hội. Qua thời gian, vết thương trên mũi sẽ lành tự nhiên. HHĐD nhấn mạnh tri thức, hình thể đẹp. Xét về tri thức, Ngân Anh còn nói 2 ngoại ngữ Anh, Pháp nhuần nhuyễn”.



Cho đến nay, theo quy định, các cuộc thi hoa hậu ở VN chưa chấp nhận thí sinh đã qua PTTM. Do đó, đã có những đồn đoán rằng tân HHĐD có thể bị tước vương miện. Ông Võ Việt Chung cho biết dẫu chịu nhiều áp lực từ dư luận nhưng BTC sẽ bảo vệ và giữ vững quan điểm của mình trong việc lựa chọn hoa hậu.



Về “nghi án” bơm môi, ông Chung lý giải: “Tôi khẳng định đó là lỗi trang điểm. Người trang điểm đã đánh môi cho Ngân Anh quá dày, mũi vẽ lằn quá đậm nên nhìn một số hình của em sau đêm thi tôi cũng... hết hồn. Nếu ai xem một số hình trước đêm chung kết sẽ thấy em rất xinh”.



Có phạm luật ?



webtretho



Còn nhớ năm 2010, người đẹp Thùy Linh đoạt giải Người đẹp Áo dài, trước đó cô đã PTTM phần cánh mũi bên trong và do vết sẹo quá nhỏ, mờ nên các bác sĩ nhân trắc học không phát hiện. Sau khi đoạt giải, có một số thư nặc danh “tố cáo”, Thùy Linh mới thành thật khai báo và BTC đã rút danh hiệu của cô. Thí sinh Trần Thị Thùy Trang trong HHVN 2016 bị nhắc nhở khi dán composite vào răng, phải đi gỡ bỏ để tiếp tục được thi. Năm 2014, Phạm Mỹ Linh đã nộp đơn xin rút trước vòng chung kết HHVN bởi sức ép dư luận cho rằng cô đã chỉnh mũi...



Phân tích về các trường hợp PTTM mũi, bác sĩ Trần Duy Hải (Trưởng khoa PTTM Bệnh viện Tân Sơn Nhất, TP.HCM) nói: “Nếu mũi của bạn thí sinh đó chỉ đơn thuần đưa vật độn vào và lấy ra ngay thì không phải là sự can thiệp lớn vào vẻ đẹp tự nhiên. Khi chúng ta nhìn hay sờ vào mũi mà vẫn thấy tự nhiên, không có phần giả thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thí sinh chỉnh sửa có can thiệp luôn ở cánh mũi thì dù đã lấy vật độn ra rồi, cánh mũi còn vết sẹo sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên”.



Ông cũng liên hệ với trường hợp can thiệp làm đẹp răng: “Nếu bạn đắp composite vào răng và tháo ra trước khi thi sẽ không gọi là PTTM. Còn nếu các bạn bọc luôn răng sứ hay làm răng giả sau đó đi thi thì không được”.



Người đẹp đã qua PTTM có được đi thi hoa hậu, chấp nhận người đẹp từng PTTM đến mức nào ở các cuộc thi nhan sắc là đề tài “nóng” trong hội thảo mới đây về hoạt động thi người đẹp và biểu diễn thời trang, do Bộ VH-TT-DL tổ chức tại Đà Nẵng. Tại hội thảo này, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên đã nêu quan điểm: “Các cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí chung là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Nếu để nhiều thí sinh qua PTTM tham gia thì sẽ tạo thành sân chơi cho những người có tiền. Phát triển nhưng phải quay lại cái gốc, đó là vẻ đẹp tự nhiên. Do vậy vấn đề này cần phải nghiên cứu cụ thể”. Tuy nhiên, việc một thí sinh PTTM nhưng lại tháo “đồ giả” ra rồi mới đi thi như trường hợp Ngân Anh có lẽ sẽ khiến các nhà làm luật phải lưu ý trong các quy định bổ sung sau này.



Trách nhiệm của ban tổ chức, ban giám khảo



Từng chấm hàng chục cuộc thi nhan sắc toàn quốc, một giám khảo có uy tín trong giới, cho rằng đối với mỗi chiếc vương miện gây tranh cãi thì trách nhiệm là ở ban giám khảo và ban tổ chức. "Ở đây tôi xin không bàn về chuyện đẹp xấu của người vừa đăng quang. Cô ấy không tự mình trở thành hoa hậu được mà là do người khác đã “trao” cho. Ở một khía cạnh khác, hoa hậu sẽ trở thành “nạn nhân” của dư luận khi ban giám khảo chọn chưa đúng”. Vị này nhấn mạnh: “Sau câu chuyện về hoa hậu, người đẹp khá lùm xùm thời gian qua, tôi nghĩ Bộ VH-TT-DL cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn cần cân nhắc rất kỹ về trình độ tổ chức, độ vững mạnh về tài chính của một đơn vị khi quyết định cấp phép cho họ tổ chức các cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc gia”.



Lê Âu Ngân Anh không phải là hoa hậu duy nhất bị chê bai. Khá nhiều hoa hậu VN cũng từng bị “tổng tấn công” nặng nề ngay sau đêm đăng quang, như Hoa hậu VN 2008 Thùy Dung, Hoa hậu VN 2014 Kỳ Duyên… Tuy nhiên, các hoa hậu VN kể trên không bị vướng vào vấn đề nhạy cảm liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) như Hoa hậu Đại dương lần này.





Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy (từng làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc) phân tích: “Những người đẹp mà khán giả yêu thích không trùng với lựa chọn của ban giám khảo là bình thường. Riêng về chuyện thí sinh PTTM thì không nằm ở sở thích cá nhân nữa, mà liên quan đến quy định. Bản thân tôi không chỉ trích các bạn PTTM, nhưng theo nguyên tắc hiện nay có PTTM tức bạn đã từng thay đổi nét đẹp tự nhiên, và dù có lấy “đồ giả” ra thì cơ thể cũng không trở về trạng thái tự nhiên như trước đó được, do vậy vẫn phạm luật. Những sự cố vừa rồi cho thấy luật của chúng ta chưa rõ ràng và chưa đi vào thực tế”.



Chờ báo cáo mới có hướng xử lý



Ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), cho biết Cục đã có văn bản yêu cầu ban tổ chức báo cáo và cung cấp tư liệu trước các thông tin hiện nay về việc Hoa hậu Đại dương từng PTTM. Mặc dù vậy, ông Tuấn cũng chưa nêu được hướng xử lý nếu thông tin hoa hậu từng phẫu thuật mũi rồi lại tháo miếng độn mũi ra thì có được công nhận tư cách thí sinh hợp pháp không. “Hiện tại, chúng tôi đang chờ báo cáo, sau khi có hồ sơ báo cáo, trên cơ sở đó mới xem xét được. Cụ thể thế nào chúng tôi sẽ xử lý tùy theo hồ sơ của đơn vị tổ chức”, ông Tuấn nói.



Về việc sau khi có hồ sơ báo cáo từ ban tổ chức Cục có tham vấn chuyên gia PTTM và nhân trắc học hay không, ông Tuấn cũng không trả lời cụ thể mà cho rằng vẫn phải chờ báo cáo mới quyết định. Về khả năng phạt ban tổ chức nếu để lọt thí sinh vi phạm quy định về thi hoa hậu, người mẫu, người đẹp, ông Tuấn cũng từ chối không trả lời cũng với lý do phải chờ báo cáo.




Nhan sắc "khó chấp nhận" của HH Đại Dương Lê Âu Ngân Anh



Về quy định chi tiết trong luật, ông Tuấn nhắc lại: “Hiện nay, theo Nghị định 79 thì thí sinh thi người đẹp phải có vẻ đẹp tự nhiên”. Theo Nghị định 79, cho đến nay, hiểu thế nào là vẻ đẹp tự nhiên vẫn chưa có văn bản hướng dẫn các trường hợp cụ thể. Trước đây, PTTM được hiểu là có đụng dao kéo phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay, kỹ thuật can thiệp sắc đẹp đã tinh vi hơn trước rất nhiều. Điều này cũng từng dẫn đến tranh cãi xung quanh việc thí sinh bọc men răng có phải đã "phẫu thuật thẩm mỹ" hay không.



Liệu Lê Âu Ngân Anh có trở thành "Nguyễn Thị Thành thứ 2"?



Vào tối 10/3, Nguyễn Thị Thành là 1 trong 3 gương mặt xuất sắc của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Tại cuộc thi nhan sắc này, người đẹp Khánh Ngân đăng quang ngôi vị Hoa khôi, Á khôi 2 là người đẹp Liên Phương, theo tin tức trên báo Sức khỏe & Đời sống .



Mọi thứ trở nên ồn ào vì ngay sau đó, Nguyễn Thị Thành đã bị cộng đồng mạng “tố” là phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu theo dõi chặng đường đi đến với các cuộc thi nhan sắc của Nguyễn Thị Thành, thì ai cũng biết tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp này từng bị BTC gạch tên vì phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng.





Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi du lịch.




Ngược dòng thời gian, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Nguyễn Thị Thành là cái tên tạo ra những lùm xùm không đáng có cho cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất tại nước ta.



Theo đó, Nguyễn Thị Thành đã trình lên BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 một bộ hồ sơ chứng minh những chiếc răng sứ thẩm mỹ là vì té ngã gãy răng, cần nhờ sự can thiệp của trung tâm thẩm mỹ.



Tuy nhiên, sau quá trình kết hợp với cơ quan chức năng điều tra những người trực tiếp liên quan đến vụ việc, BTC chứng minh Nguyễn Thị Thành đã ngụy tạo những chứng cứ giả để lừa gạt cuộc thi.


Để giữ thể diện cho thí sinh, đồng thời không muốn xảy ra scandal khi vòng chung kết đang đến gần, BTC đã đề nghị Nguyễn Thị Thành tự nguyện rút khỏi cuộc thi.



Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi người đẹp Nguyễn Thị Thành đã cung cấp thông tin sai lệch đến báo chí cũng như công chúng khiến cho uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bị giảm sút.



Trước những lùm xùm về việc người đẹp này đã qua phẫu thuật thẩm mỹ trái với quy định của pháp luật về thi người đẹp, người mẫu nhưng vẫn được tham dự cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017, thậm chí đoạt giải cao, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu BTC cuộc thi này giải trình.



Ngay lập tức, sáng 13/3, BTC Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 đã có buổi làm việc tại Cục Nghệ thuật biểu diễn về trường hợp của Á khôi Nguyễn Thị Thành.



Cuối cùng, BTC Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và cam kết thu hồi danh hiệu của Á khôi Nguyễn Thị Thành.



Trước thực trạng hiện nay ngẫm lại các cuộc thi hoa hậu cần lắm những đơn vị và nhà tài trợ có cả tài lẫn tâm.



Còn đây là luật thi hoa hậu ở Việt Nam để chị em tham khảo nè:



“Hiện nay, theo Nghị định 79 thì thí sinh thi người đẹp phải có vẻ đẹp tự nhiên”. Theo Nghị định 79, cho đến nay, hiểu thế nào là vẻ đẹp tự nhiên vẫn chưa có văn bản hướng dẫn các trường hợp cụ thể. Trước đây, PTTM được hiểu là có đụng dao kéo phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay, kỹ thuật can thiệp sắc đẹp đã tinh vi hơn trước rất nhiều. Điều này cũng từng dẫn đến tranh cãi xung quanh việc thí sinh bọc men răng có phải đã "phẫu thuật thẩm mỹ" hay không.


Điều 19. Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước


1. Đối với thí sinh dự thi người đẹp:


a) Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên;


b) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;


c) Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;


d) Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định.


2. Đối với thí sinh dự thi người mẫu:


a) Là nam, nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên;


b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này.




Khoảnh khắc đăng quang của Lê Âu Ngân Anh


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/NYa0cwBv70-480x360.jpg