Mẹ chồng nàng dâu hẳn là vấn đề muôn thở xưa nay của các bà mẹ chồng nàng dâu. Nàng dâu thì mới về nhà chồng, chưa thân quen nhiều với những người trong gia đình, còn mẹ chồng thì lại chuẩn bị có thêm một người con gái nữa. Quan hệ đó sẽ thật là lý tưởng nếu mẹ chồng các bạn là một người tâm lý không cổ hủ, và đặc biệt là hiện đại hiểu biết những tâm lý, các sống hiện đại ngày nay hoặc là một người con dâu hiếu thuận, kính trên nhường dưới, tinh tế xử lí trong mọi tình huống quái gỡ của nhà chồng. Nhưng cuộc sống nào như ta mong muốn và dễ dàng như thế.

hình ảnh

Nếu mà đã hạnh phúc nhẹ nhàng như thế thì làm gì đã có những cuộc hôn nhân đỗ vợ. Người chồng thì có thể tái hôn lại mà không sợ người ta nói vào hay dị nghị. Nhưng người vợ, người phụ nữ lại khác, người ta đã đánh đổi lại cả thanh xuân để có được một cuộc hôn nhân đỗ vỗ ư, chưa kể lại bị người ngoài nói ra nói vô, cũng khó mà có thể đi lấy chồng, con đường tìm kiếm hạnh phúc lại càng thêm khó khăn. Vì thế mà mình mong những bà mẹ chồng có thể tâm lý, hãy bỏ ngay những suy nghĩ cổ hủ từ thời xa xưa mà áp đặt cho cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay được, còn những cô con dâu thì đừng quá nản lòng mà hãy cố gắng hòa nhập, có gĩ những cố gắng bày tỏ ra những ý kiến của mình với mẹ chồng.