Con N có cơ địa dị ứng, thời gian gần đây rất hay viêm phế quản và đang đứng trước nguy cơ hen, nhất là mùa đông HN đang lù lù trước mắt. N buộc lòng phải tính tới khả năng có thể phải chuyển nhà xa HN vì không khí ở đây quá ô nhiễm và mùa đông quá lạnh. Buồn quá mà chẳng biết phải làm thế nào. N đang tính tham khảo ý kiến các mẹ ở đây, xem nên tới Đà Nẵng hay Nha Trang sống thì tốt hơn. N thấy nhiều người khen Đà Nẵng sống rất thanh bình, nhưng hơi nắng nóng quá, còn Nha Trang thì dễ chịu hơn. Vũng Tàu cũng là một địa điểm mà N nghĩ tới. N muốn cho con sống ở gần biển, thành phố lớn nhưng ít ô nhiễm hơn SG và HN để cải thiện sức khỏe. Chỉ có điều, N không biết gì về cả 3 thành phố này ngoài vài lần du lịch theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. N có thể sống bằng nghề tự do, tạo lập lại từ đầu nên khởi đầu lại từ đâu không quan trọng, chỉ cần địa điểm sống tốt cho sức khỏe, an toàn về an ninh và thuận lợi cho việc học hành sau này của con. Mong các bạn cho lời khuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều.