Khi ở trong một độ tuổi nhất định, bạn sẽ bắt đầu nghĩ tới việc có gia đình. Trong những năm sau khi tốt nghiệp, bạn phải cố gắng rất nhiều và thay đổi công việc để tìm sự ổn định. Trong những năm tháng đó tôi đã thật sự chăm chỉ làm việc, ngoài làm việc ở giờ hành chính, tôi còn nhận thêm công việc ngoài giờ để có thể kiếm thêm được ít tiền. Cố gắng chỉ là để muốn trước khi lấy chồng mình cũng có cho bản thân mình một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ. Khi chuẩn bị lấy chồng, à có kế hoạch sinh con tôi cũng cảm thấy tự tin hơn. Vì ít nhất có gì xảy ra thì thôi vẫn có cái gì đó của riêng mình, không sợ sẽ phải phụ thuộc quá nhiều từ bất kỳ ai. Với tôi cũng sợ những trường hợp vợ ở nhà chờ tới ngày sinh rồi ở cữ thêm mấy tháng, chồng thương thì may mắn nhưng đôi khi thấy các chị bị nhà chồng nói nặng nhẹ. Thật sự rất chạnh lòng. Nên tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình tự chủ bản thân vẫn là an toàn nhất.