Trong cuộc sống này có rất nhiều gia đình vợ chồng không thể nói chuyện cùng nhau

Hoặc giả là chỉ nói 1 vài câu là có chuyện tranh luận và xô sát cực gắt nguyên nhân vì sao vậy ? 

**** có vô vàn lý do dẫn đến vấn đề này nhưng cốt lõi nhất là trong lòng hô đã chán nhau đến tận cổ rơi vào trạng thái ở không được mà bỏ không xong bởi vì sao vậy vì " THƯƠNG CON" hoặc cố chịu đựng cho ngày tháng lặng lẽ trôi và con họ lớn hơn chút nữa ,hoặc chịu đựng vì sợ bố mẹ mang tiếng .

Và chốt lại khổ nhất vẫn là phụ nữ phải cam chịu và khổ thân vô cùng .

Vì sao lai nói phụ nữ khổ vì chịu đựng mà cs luôn u uất và áp lực.

Không có tiếng nói chung đa phần là do đàn ông 

Một là bất tài ,thường thì đi đôi với thất học ,thất nghiệp ,ngu và ngang nữa nói vậy cũng có vẻ phiến diện nhưng đa phần là vậy ,chỉ có ít trường hợp phụ nữ sướng quá hóa rồ ,hoặc ăn no phởn mỡ.

Hai là vì chồng hoặc vợ chồng quá tài và thau lòng .

Ba là lấy cho no vợ đủ chồng và đã đến lúc chán tận óc cảnh người trên trời kẻ dưới đất

Vậy theo các Chế nếu như trong chúng ta mà bất hạnh hay là vô phúc mà gặp phải một trong những trường hợp bất hạnh trên các chế sẽ đưa ra lựa chọn nào ? 

Giải tán cho nhẹ nợ 

Chịu đựng khi con lớn 

Hoặc khinh coi như khuất 

Vô hình không nói cùng 

Đâu là giải pháp các chế chọn xin comment phía dưới bài viết xin cảm ơn webtretho và các chế yêu gia đình quan tâm tới cộng đồng và luôn sử dụng webtretho như 1 sân chơi hữu ích chia sẻ mọi điều cuộc sống 

Cảm ơn webtretho rất rất nhiều