Có 1 câu nói thực sự rất đúng với những người tái hôn, là đàn ông nếu muốn đi bước nữa hãy xác định ranh giới và khoảng cách với người cũ trước tiên, rồi muốn tiến tới với ai hãy tiến tới, vì những hành động như kiểu quan tâm đến vợ cũ sẽ làm cho người phụ nữ hiện tại đau lòng vô cùng, nếu bạn cảm thấy người vợ cũ tốt hơn, thì tại sao lại chia tay, đã chia tay thì không có mập mở.

Nếu yêu người phụ nữ hiện tại hãy đặt bản thân vào vị trí của người ta mà suy nghĩ, không phải ai cũng có đủ rộng lượng để bỏ qua những câu chuyện như vậy, còn nếu là người phụ nữ đến trước, đã ly hôn cũng đừng tìm cách níu kéo khi người đàn ông đó đã có người mới.

hình ảnh

Dù gì họ cũng đã là người cũ xác định bỏ nhau thì nên cho nhau những lối đi riêng, đừng phiền đến cuộc đời nhau nữa, nói chung hãy xác định dứt khoát, vì biết đâu ngoài kia có vô vàn người khác tốt hơn thì sao, hơn nữa bản thân cũng là phụ nữ nếu mình có chồng dây dưa qua lại với vợ cũ thì liệu chính bản thân mình có chấp nhận được hay không?

Còn vào vị trí người phụ nữ đến sau, bạn không có lỗi lầm gì quá đáng, có điều lỗi của bạn chính là quá hiền lành, hãy khẳng định chủ quyền, và đưa ra những lời cảnh tỉnh đến chồng của mình, đã quyết định đến với nhau thì nên dứt khoát với người cũ, nếu không thì chia tay, đơn giản và ngắn gọn.