Có một điều mà dễ nhận thấy rằng sau khoảng thời gian chúng ta phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội hay tự cách li bản thân tại nhà thì vấn nạn bạo lực gia đình tăng lên nhiều hơn. Cũng không biết được tại sao khi chúng ta có thời gian để sống và chia sẻ cùng nhau mà lại xảy ra được những điều này.

Ly hôn do bạo lực gia đình gia tăng dưới tác động của dịch Covid-19


Đôi khi do vấn đề kinh tế, khi cả vợ cả chồng đều phải ở nhà, việc làm thì không có tiền chi tiêu thì cũng không được dư dả nhưng cũng có biết bao nhiêu thứ phải lo cho con cái mà từ đó phát sinh nên những mâu thuẫn của cả hai vợ chồng. Vốn dĩ người phụ nữ thường nói nhiều và đôi khi hay cằn nhằn vì những bản tính xấu của chồng, khi chồng ở nhà mà cứ lười không phụ giúp vợ việc trông con mà chỉ biết chơi game rồi thỏa mãn những sở thích của mình. Khi bị nói quá nhiều cũng làm cho chồng khó chịu và nhiều người chồng nóng tính không kiểm soát được cảm xúc của mình và đánh vợ.


Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và chuyện bạo lực gia đình cũng vậy, nhưng những người làm cha làm mẹ hãy nghĩ cho con cái của mình bởi vì khoảng thời gian khi chúng ta ở nhà cùng nhau thì nên trân trọng và bồi đắp tình cảm gia đình để con cảm thấy hạnh phúc và tự hào về gia đình của mình hơn.