- Có tới 1,2 triệu ông bố ở Anh Quốc, chiếm khoảng 8% tổng số các ông bố, không chắc chắn rằng đứa con của họ thực sự là của họ, kết quả một cuộc khảo sát cho thấy.


- 460.000 bà mẹ không chắc chắn ai là cha của con mình.


- Công ty đứng sau nghiên cứu này cho biết nhu cầu về xét nghiệm ADN tăng cao hơn bao giờ hết.




Nghiên cứu dựa trên một cuộc khảo sát của YouGov cho trang web DNATestingChoice.com, khảo sát trên 5.266 bậc cha mẹ, tìm kiếm lý do tại sao nhiều người Anh tiến hành phân tích ADN xác định quan hệ huyết thống. Kết quả của cuộc nghiên cứu thực sự đã gây sock.


Cứ 10 ông bố thì có một người có nghi ngờ về quan hệ huyết thống của con cái của họ.


Tỉ lệ tăng lên mức 1/5 người đàn ông trong một số khu vực, bao gồm cả vùng Đông Bắc.


Nhiều ông bố ở Bắc Ireland và London cũng nghi ngờ mối quan hệ cha con của họ.


Trong khi đó với phụ nữ, 3% trong số họ nói rằng họ không chắc chắn ai mới là cha của đứa trẻ.


Sự nghi ngờ là rõ ràng nhất ở vùng Tây Bắc, với 6% không chắc chắn.



Trung bình, 8% những người đàn ông Anh – khoảng 1,2 triệu người - nói rằng họ đã lo lắng liệu con cái có phải thực sự là của họ.


Con số còn lên đến 16 % ở Newcastle, London và Bắc Ai-len, nghiên cứu tiết lộ.


Tuy nhiên, ở Yorkshire và Scotland, đàn ông ít khi đặt câu hỏi liệu họ có phải là cha thực sự - chỉ 3% thừa nhận có sự nghi ngờ.



Trong khi đó, 3% phụ nữ Anh – khoảng 460.000 người - cho biết họ không chắc chắn về người cha sinh học của con mình.



Kết quả cho thấy sự phân nhóm rõ ràng về mối quan tâm trong một số thành phố của nước Anh.


Những người cha ở phía Đông Bắc không chắc chắn nhất với mức nghi ngờ gấp hai lần mức trung bình của Vương quốc Anh.


Trong khi đó, các bà mẹ ở vùng Tây Bắc, ở các thành phố như Liverpool và Manchester, là không chắc chắn nhất ai là người cha sinh học của con cái của họ, với tỉ lệ gần 6%– gấp 2 lần mức trung bình của Vương quốc Anh - thừa nhận họ không biết chắc chắn.


Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi của cha mẹ, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân ảnh hưởng đến sự tự tin về sự trung thành đối tác của họ.


Các ông bố lớn tuổi (trên 55t), được chứng minh là ít nghi ngờ hơn, với chỉ 5% nói rằng họ không chắc chắn về quan hệ cha con của con mình.


Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy rằng, mức độ cao nhất là ở những ông bố trong độ tuổi từ 25-34, 15% của những người cha trong nhóm tuổi này không chắc chắn.


Những bà mẹ chưa bao giờ kết hôn được biết có sự nghi ngờ nhiều hơn về việc ai mới là người cha sinh học của con mình. Khoảng 8%, cao gấp ba lần so với các bà mẹ chưa kết hôn - trả lời "có" trong cuộc điều tra.


Trong khi đó, 18% của những người cha đang ly thân hoặc ly hôn cho biết họ đã từng đặt câu hỏi về quan hệ huyết thống với con cái của họ.



Craig Macpherson, của DNATestingChoice.com, cho biết: "Chúng tôi thấy rằng các bậc cha mẹ làm thử nghiệm quan hệ cha con tăng cao hơn bao giờ hết. Xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ cha con trả lời câu hỏi phải hay không một người đàn ông là cha sinh học của một đứa trẻ là phương pháp chính xác nhất hiện nay. "