Hôn nhân chính là một bước tiến mới trong tình yêu của mỗi chúng ta. Điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân đó không phải là hạnh phúc mà đó chính là sự ổn định. Đôi khi tiền bạc không phải là thứ khiến cho chúng ta hạnh phúc mà đó lại chính là khi có một người ở bên cạnh luôn thấu hiểu ta, luôn cảm thông và luôn biết chia sẻ với ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống này. Trên đời này có biết bao nhiêu là con người, nhưng người lại khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc đôi khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có rất nhiều người sinh ra đã vô vị, nhat nhẽo, nhưng lại có người sinh ra là đã biết cách khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc là như thế nào. Những người luôn khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc đó mới chính là người yêu chúng ta sâu sắc nhất, đây mới chính là người dành riêng cho chúng ta. Nếu như cả hai người ở bên nhau mà sự đau buồn còn nhiều hơn cả hạnh phúc thì đó chắc chắn là người không hề quan tâm đến cảm xúc của mình.

Quan tâm là khi họ không nở khiến cho chúng ta cảm thấy tổn thương mà họ luôn muốn yêu chúng ta nhiều hơn những gì mà họ nghĩ. Người có thể luôn khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc thì chắc chắn là người luôn thấu hiểu con muốn gì. Người đó biết cách hiểu được những tâm tư của ta và họ sẽ luôn để Ý đến những điều đó. Một người luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc có thể sẽ không phải là người giầu nhất, có thể không phải là người quyền lực nhất hay là có học vấn nhất bên cạnh ta, chỉ đơn giản người đó chính là người đáng quý nhất trong lòng của mình. Họ rất giỏi tìm thấy những điểm sáng trong cuộc sống của mình.