Chào các mẹ,mong cá mẹ mẹ tư vấn giúp em, em mang thai lần đầu được 8 tuần rồi ạ. Nhưng từ tuần thứ 5 trở đi em bắt đầu ốm ngén rồi thì phải ạ, từ tuần thứ 5 sáng nào em cũng bị nôn khan, rồi đau đầu ạ mà lạ là chỉ bị mỗi sáng, sang tuần thứ 6 thì e hay bị nôn thêm trưa nữa, ăn k nổi cơm mà e lại thèm bún phở mới khổ ạ, cơm ăn vào được 1 xíu ý ạ, đã thế trưa ăn cơm vào đk 5p là nôn ra hết luôn cứ thế tới bây giờ vẫn vậy, làm em k dám ăn cơm các mẹ ạ, ăn bún, ăn hoa quả là k nôn cứ ăn cơm là nôn lấy nôn để, ngửi mùi hủ tíu là nôn, mùi dầu mỡ là nôn, sáng ra tầm 8h là ong ong đầu, đau đầu rồi. Các chị các mẹ tư vấn giúp em với chứ em mang thai lần đầu nên không biết như thế nào .Cảm ơn mọi người.:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S