Chào cả nhà, e vừa tiến hành làm IUI nhưng lại bị trục trặc, mong các mẹ thông thái giúp e với, e đang lo lắng quá.


Tình hình là e bị BTDN, vừa xong có làm IUI ở TTCNP. E được cho tiêm và uống thuốc kích trứng. Đến ngày thứ 13 và sau khi tiêm rụng trứng, NMTC:10mm, có 4 trứng BTP (1(23), 2(21), 1(20), 5 trứng BBT ( 1(26), 2(19), 2(17), cùng đồ có dịch. BS vẫn cho bơm vào ngày 13 này, nhưng hẹn 2 ngày sau đi SA. Kết quả SA là BTP (61x61), BTT (70x53), cùng đồ có dịch (33). Bác sĩ cho chuyền 1 chai HAes 6%, và hẹn hôm sau lại đến SA.


E lo lắng, ko hiểu sao người ta sau IUI thì chờ 14 ngày xem có thai không, còn mình thì cứ phải đến SA suốt. Qua lần mò trên wtt thì e dc biết, chắc e bị quá kích buồng trứng????


Bây giờ e lo lắng lắm, ko hiểu là mức độ như e có nguy hiểm không, và e có khả năng có thai không? Nếu thấy quá kích mà ko có khả năng thì sao bác sĩ vẫn cho tiến hành bơm nhỉ????


Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này chỉ giáo cho e với, e lấy chồng gần 4 năm rồi, huhu, mong con quá


Đa tạ các mẹ chỉ giáo và đọc tâm sự của e!