Các mẹ ơi. Các mẹ bầu rồi vào cho e xin ít kinh nghiệm với.


Tháng này e dự kiến RT là ngày 04/09, vk ck e cũng chiến đấu hôm đó luôn nhưng cả tháng chỉ chiến đấu có 1 lần thôi vì tháng này e đang kiêng thuốc ạ.


Ngay sau hôm đó e bị đau bụng luôn, e đau nhói từng cơn rồi thôi và đôi lúc đau tức như chuẩn bị QKD


sau đó tầm 3-4 ngày ngực e bắt đầu đau nhưng đau nhẹ lắm, lấy tay vân đầu ti ms thấy đau ( đau đến tận hôm nay vẫn như vậy ạ)


đến khoảng ngày 13 - 14 thì e k còn thấy những cơn đau bụng nhiều như trước nữa, 2 hôm nay lại thấy 1,2 cơn đau tức và đau nhói.


Nhiệt độ cơ thể e cao hơn nhiệt độ gốc 15 ngày rồi ( nhiệt độ gốc là 36.4, nhiệt độ hiện tại từ 36.7-37.1)


dịch AĐ thì thi thoản e để ý thấy nó đặc quánh, nó giống như dịch hôm RT nhưng nó đặc hơn và ít dính hơn ạ.


dự kiến QKĐ của e là ngày 17/9


Sáng nay 18/9 e vẫn chưa thấy gì, thử que thì 1 vạch căng đét :(


Liệu e còn cơ hội để hy vọng k các mẹ