Mình thấy mọi người thất bại TTON mà mọi người chỉ khóc, chỉ buồn quá mà không cố gắng tìm ra nguyên tại sao. Có thể ở trường hợp nào đó mà các bác sỹ cũng không thể giải thích được, nhưng cũng có những trường hợp mình hiểu rõ cơ thể mình sao không đề đạt với bác sỹ. Vì thể mình lập ra topic này nhằm trao đổi để tìm ra nguyên nhân thất bại rồi tìm cách khắc phục nhé.


Ví dụ như, căn cứ vào bảng xét nghiệm nội tiết trước khi làm TTON để thấy nếu thiếu nội tiết thì sẽ đề nghị bác sỹ nội tiết để bổ sung thêm?


Nếu do phôi yếu thì tìm cách bồi bổ hoặc thức ăn, thuốc men cho phôi khỏe lên.


Ấy là mình ví dụ thế.


Tìm ra nguyên nhân thất bại để những người mẹ như mình được đón con yêu về sớm nhé.