Phụ nữ, nếu đang muốn có bầu thì hãy tránh ăn quá nhiều đậu nành, một chuyên gia về lĩnh vực thụ tinh của Anh nói.










Một nghiên cứu trên cơ thể người cho thấy một thành phần trong đậu nành, chất genistein, sẽ phá hoại tinh trùng trong quá trình tinh trùng bơi tới trứng.


Giáo sư Lynn Fraser từ trường đại học King"s College London nói rằng chỉ cần một lượng rất nhỏ chất này tồn tại trong người phụ nữ cũng làm hỏng hết tinh trùng.


Bà phát biểu tại một cuộc hội thảo về thụ tinh của Châu Âu rằng tránh ăn đậu nành trong những ngày có nhiều khả năng thụ tinh nhất trong tháng sẽ giúp cho người phụ nữ dễ dàng có bầu hơn.


Bơi đường trường


Genistein hiện diện trong tất cả các sản phẩm có chứa đậu nành và nhiều thực phẩm ăn chay khác, và còn có trong cả một số món ăn đóng gói sẵn và trong bánh pizza.


Chất này cũng có trong rau quả như đậu hạt. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói hiện vẫn chưa rõ là mức độ thành phần này có trong các loại đồ ăn trên có cao hay không.


Giáo sư Fraser đã thử nghiệm những gì xảy ra đối với tinh trùng khi được cho tiếp xúc với chất này trong một chiếc đĩa ở phòng thí nghiệm.


Chất này có phản ứng với phần lớn các tinh trùng, khiến chúng khả năng thụ tinh cho trứng.


Trên thực tế, điều này thường không xảy ra cho thới khi tinh trùng dã vào được trong cơ thể người phụ nữ vài giờ và hầu như đã hoàn thành được hành trình bơi về phía trứng rụng.


Do vậy, nếu như người phụ nữ có chất genistein bên trong hoặc quanh khu vực dạ con thì chất này sẽ gây hại tới việc thụ tinh, do chúng khiến tinh trùng vào tư thế sẵn sàng quá sớm, giáo sư Fraser tin vậy.


Điều này có nghĩa là tinh trùng sẽ không thể thụ tinh cho trứng, bà phát biểu trước cuộc họp thường niên của Hiệp Hội Khoa Học Âu Châu về Tái Sinh Sản và Phôi Thai.


(theo BBC