Bé sơ sinh khóc là một chuyện bình thường, khi sinh ra bé sẽ khóc để báo hiệu sự sống. Khóc cũng là cách để bé phát triển, tập thể dục các cơ và các bác sĩ nhi cho biết khóc là cách để bé giao tiếp cùng thể hiện sự mong muốn với bố mẹ. Các bậc phụ huynh nên lưu ý, bé sơ sinh khóc nhiều có thể kể đến một số nguyên nhân sau đây:

 Bé bị đói: Lúc đói, bé sơ sinh sẽ khóc kèm theo hành động chóp chép miệng và mút tay. Nếu như mẹ không cho bé ăn kịp, bé sẽ cáu kỉnh và khóc toáng lên.

 Tã bị bẩn: Khi tè hoặc ị, tã ẩm ướt mẹ chưa kịp thay sẽ làm bé khó chịu và sẽ khóc.

  Bé buồn ngủ: Bé sơ sinh buồn ngủ cũng là lúc bé cáu kỉnh, khóc toáng lên một hồi cho đến khi mẹ ru ngủ mới yên tĩnh lại.

  Bé muốn mẹ bế: Nhiều trường hợp bé sơ sinh khóc do đòi mẹ bế. Những ngày đầu đời bé chưa quen với môi trường bên ngoài bụng mẹ, cảm thấy bất an nên đòi mẹ bế. Lúc này, mẹ nên ôm bé vào lòng đặt sát gần tim mẹ là bé nín ngay.

  Bé bị đầy hơi: Mẹ cho bé ăn quá nhiều khiến bé gặp các vấn đề về tiêu hóa  như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy,… làm bé khóc nhiều.

 Bé bị ốm: Bé sơ sinh khóc nhiều có thể là bé đang bị ốm. Các mẹ thử kiểm tra thân nhiệt của bé thử có bị sốt hay không. Tốt hơn hết, khi phát hiện dấu hiệu bé khóc quá mức bình thường, các mẹ hãy đưa bé đi gặp bác sĩ.