Có mẹ được khuyên nên mang thai vào tháng 2, 3, đến khi con sinh ra là mùa đông sẽ rất tốt.

Con là tùy duyên, khi nào con đến thì mình đón nhận nhưng nếu có sự chuẩn bị trước khi mang thai thì vẫn tốt hơn đúng không các mẹ. Nhiều mẹ còn cẩn thận tính trước cả thời gian mang thai để sinh con vào thời điểm thuận lợi nhất trong năm.

Nói đến chuyện canh thời điểm mang thai để lợi cả mẹ lẫn con thì các cụ cũng hay bảo là nên tranh thủ cấn bầu đầu năm. Vì có sự khác biệt giữa trẻ sinh mùa hè và mùa đông, canh thời điểm mang thai để sinh con vào đúng mùa lý tưởng, đến lúc sinh nở mẹ con đều tốt.

Canh thời điểm mang thai để sinh con vào mùa tốt

Thời hiện đại, những quan niệm của các cụ ngày xưa dễ làm các mẹ thấy mệt mỏi, nhất là chuyện sinh con. Những điều không khoa học, truyền miệng, mẹo vặt thật sự không có căn cứ đáng tin để làm theo.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Chị Ly (tên nhân vật đã thay đổi) cũng là tuýp phụ nữ hiện đại, tin vào khoa học, không tin vào mẹo vặt. Sau khi kết hôn, chị chưa có kế hoạch sinh con ngay vì chờ công việc ổn định hơn. Nhưng chưa gì các cụ ở nhà đã giục, bảo tranh thủ tháng 2, 3 mang thai luôn cho tốt.

Chị nghĩ các cụ mê tín quá, con là duyên, đến lúc nào chẳng được, ở đó mang thai mà còn coi ngày tháng, trẻ sinh mùa hè và mùa đông thì khác gì. Không ngờ, chị lại có thai thật nhưng không phải tháng 2, 3 như ông bà muốn. Các cụ hay tin vẫn rất hạnh phúc, chăm chị chu đáo, chị thai đầu hơi yếu, mọi người nhất quyết để chị ở nhà dưỡng thai.

Sau đó, đứa trẻ được sinh ra trong một mùa hè nóng nực, và lúc này vấn đề ập đến. Ở cữ vào mùa hè thật sự kinh khủng, người chị rít rắm, đổ mồ hôi như suối mà không dám tắm, đêm ngủ không nổi vì nóng. Dù có quạt nhưng con mới sinh chỉ dám mở nhè nhẹ, chẳng thấm vào đâu.

Mẹ chồng cứ xót bảo phải chi đầu năm trước có bầu, cuối năm sinh con thì mát mẻ, dễ chịu rồi. Ở cữ mùa hè thật sự nản, cộng thêm ngay mùa thu hoạch lúa thóc, già trẻ lớn bé đều ra đồng, chị phải tự mình chăm con nhiều hơn, thức nhiều tới mụ mị đầu óc.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: DDN - aizw

Cuối cùng chị Ly đã nhận ra vì sao các cụ cứ khuyên mang thai đầu năm, sinh vào mùa đông. Đúng thật sinh con mùa hè, mùa đông khác nhau quá, ở thành phố đủ điều kiện, bật điều hòa không nói, ở quê nóng không chịu nổi. Canh thời điểm mang thai, tính trước thời điểm sinh đúng là cần thiết.

Khác biệt khi sinh con mùa hè và mùa đông

1. Mùa đông mát mẻ để ở cữ

Sau khi sinh, các mẹ sẽ phải ở cữ ít là một tháng đầu, giai đoạn này rất quan trọng trong việc phục hồi sau sinh. Nếu mẹ sinh mùa đông, nhiệt độ se lạnh hoặc ở mức mát mẻ sẽ dễ chịu hơn mùa hè oi bức.

Đồng thời, sinh dịp cuối năm, mẹ đỡ đổ mồ hôi khi vận động, việc vệ sinh cá nhân nhờ đó được giữ gìn tốt hơn. Dù hạn chế, kiêng cử tắm gội thì vẫn thấy thoải mái.

2. Có ít vi khuẩn hơn vào mùa đông

Một số vi khuẩn ít hoạt động hơn ở nhiệt độ thấp, vì vậy mẹ và bé cũng sẽ ổn định hơn về sức khỏe, hạn chế bị nhiễm bệnh. Chưa kể vào mùa hè, do vấn đề nóng ẩm mà da con dễ nổi mẩn, viêm nhiễm, mùa đông thì mẹ đỡ lo.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

3. Tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm

Nhiều mẹ bận làm ăn thì cuối năm là dịp sinh lời, không nên sinh con. Tuy nhiên, một cái lợi khác cho mẹ đó là kỳ nghỉ tết và sau tết, rất tốt để mẹ tận dụng nghỉ ngơi. Đây cũng là thời gian các thành viên trong gia đình cũng đỡ bận rộn, sẽ giúp mẹ chăm bé một tay.

Đây là bài phân tích, chia sẻ từ câu chuyện thật em xem được trên trang tin nước ngoài. Người viết bài họ cho rằng trẻ sinh mùa đông tốt hơn, sẽ hưởng được nhiều lợi ích và mẹ cũng vậy.

Thật ra theo em nghĩ thì mùa nào cũng tốt cả, tùy điều kiện, hoàn cảnh của từng nhà nữa. Quan trọng là mẹ có sự chuẩn bị kỹ trước khi sinh, canh chuẩn thời gian mang thai để sinh con vào thời điểm mẹ thấy an tâm, thuận lợi nhất cho mẹ và bố trong việc chăm sóc con là được.